Sư thầy trụ trì Thích Đàm Lan: “Tôi rất buồn và hoang mang”

ANTĐ - Cuối giờ chiều qua, 4-8, PV ANTĐ đã có cuộc trao đổi cùng sư thầy trụ trì Thích Đàm Lan, xung quanh sự việc một bé trai bị kẻ xấu lợi dụng chùa Bồ Đề để tiến hành giao dịch mua bán. Sư thầy cho biết, 9h30 tối 3-8 mới từ Phòng CSHS CATP Hà Nội về đến chùa. “Những điều tôi biết và cả những suy nghĩ của mình, tôi đã trao đổi kỹ với cán bộ điều tra. Cảm giác lúc này của tôi rất buồn bã và hoang mang. Hành vi của kẻ xấu đã gây ảnh hưởng đến nhà chùa”, vị trụ trì chùa Bồ Đề buồn bã.

Theo sư thầy trụ trì Thích Đàm Lan, những thông tin, tin đồn về việc kẻ xấu lợi dụng chùa Bồ Đề để mua bán trẻ em, không phải bây giờ mới xuất hiện. “Từ năm 2013, nhà chùa đã có đơn gửi các cơ quan chức năng, từ Trung ương đến thành phố, quận, đề nghị xác minh, xử lý những thông tin liên quan đến nhà chùa”, sư thầy trụ trì Thích Đàm Lan kể và cho biết, đợt đơn gửi hồi đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng không thu được kết quả. Trung tuần tháng 7-2014, nhà chùa, mà trực tiếp vị trụ trì chùa Bồ Đề đã gửi đơn đề nghị xác minh lần thứ hai, sau khi có dư luận trên một số trang mạng xã hội và báo điện tử, nêu hiện tượng mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề. Theo sư thầy trụ trì Thích Đàm Lan, cùng với đơn kiến nghị, trung tuần tháng 7 vừa qua, nhà chùa đã làm việc với tờ báo điện tử đăng tải thông tin mua bán trẻ em ở chùa; và sau đó, tờ báo trên đã rút bài báo đó xuống vì thông tin không có căn cứ. “Bản thân tôi luôn trăn trở về những thông tin liên quan đến nhà chùa. Nhà chùa rất muốn biết rõ ngọn ngành sự thật nguồn tin, nhưng không làm được, nên đã phải làm đơn kiến nghị. Cho đến khi Phòng CSHS CATP Hà Nội xác định được cô Trang”, sư thầy trụ trì Thích Đàm Lan chia sẻ, và bày tỏ sự bất ngờ đối với nghi can mua bán trẻ em tên Trang vốn từng được nhà chùa tin tưởng.

Được hỏi về suy nghĩ xung quanh sự việc bé trai từng được gửi đến nhà chùa rồi bị kẻ xấu đem bán, sư thầy trụ trì Thích Đàm Lan bày tỏ: việc nhận và chăm sóc trẻ em tàn tật, không bố mẹ và người già không nơi nương tựa xuất phát từ tâm thiện nguyện của nhà chùa. Chính vì vậy, những hành vi lợi dụng nhà chùa để vi phạm pháp luật vừa gây ảnh hưởng xấu đến ANTT cũng như hình ảnh nhà chùa. Rất mong muốn cơ quan pháp luật sớm điều tra, làm rõ những cá nhân vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm. Kết quả điều tra, xử lý cần thông báo rộng rãi để dư luận hiểu và có nhìn nhận, đánh giá đúng đắn bản chất sự việc.