Sự thật về vụ cướp trên đê Yên Sở

ANTĐ - Xẩm tối 22-5, một người đàn ông được một số người dân đưa đến CAP Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội trình báo việc bị 2 đối tượng đi xe máy tấn công, cướp đi số tiền 135 triệu đồng.

Vợ chồng Toàn, Tuyến 

Nạn nhân tên Nguyễn Huy Tuyến (SN 1984), nhà ở xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội tường trình, lúc đó khoảng 19h35, Tuyến đang đi xe máy trên đường đê Yên Sở, bất ngờ bị 2 thanh niên từ phía sau vọt lên, ép sát xe khiến anh ta loạng choạng, đổ xe máy ra đường. Chưa kịp định thần, một trong hai thanh niên đã giật chiếc cặp của Tuyến, bên trong có gần 135 triệu đồng. Đây là số tiền hàng của công ty mà Tuyến mới thu về. 

Vụ việc theo trình báo của Nguyễn Huy Tuyến xảy ra lúc trời mưa, và không có ai chứng kiến. Tuy nhiên khi làm việc với bị hại, chi tiết bất thường mà CQĐT nhận thấy, là anh ta tường trình diễn biến vụ việc với thái độ rất trơn tru, bình thản. Tuyến lặp đi lặp lại anh ta đi xe máy tốc độ chậm thế nào, 2 đối tượng vọt lên tấn công ra sao, rồi tiếp đó giật chiếc cặp đựng tiền… Thế nhưng lạ một điều, trên quần áo của anh này không có một vết bẩn, trong khi Tuyến khai bị chèn đổ xe máy. Một trinh sát bí mật kiểm tra chiếc xe máy của Tuyến, nhận thấy nó chẳng hề có vết xước, vỡ nào.

Nguyễn Huy Tuyến đã không thể lý giải những tình tiết bất thường này, khi điều tra viên “lật bài ngửa”. Sau cùng, anh ta đã khai nhận sự thật vụ “cướp tiền”: Tuyến là lái xe kiêm giao nhận hàng, thanh toán tiền hàng với khách cho Công ty CP Sơn Việt Mỹ. Theo quy định, việc chuyển tiền sẽ được hoàn tất trước 17h mỗi ngày. Nếu sau thời điểm trên, nhân viên thu tiền sẽ chịu trách nhiệm bảo quản để nộp cho kế toán vào ngày hôm sau. Lợi dụng quy trình này, Tuyến đã nảy ý đồ chiếm đoạt tiền của công ty. Ngày 22-5, Tuyến cùng anh Lê Văn Dương là phụ xe đi giao hàng và thu tiền. Hôm đó trời mưa rất to, Tuyến quyết định thực hiện màn kịch ấp ủ từ lâu. Rời công ty trên đường về nhà, Tuyến gọi điện thoại cho vợ là Lê Thị Toàn, bảo ra khu vực đê Yên Sở có việc. Gặp nhau, Tuyến đưa cho vợ một chiếc cặp màu đen. Tuyến nói với Toàn đây là số tiền của công ty và bảo Toàn mang về nhà cất giấu. Thay vì can ngăn, Toàn đã trợ giúp ý đồ gian manh của chồng.

Về phần của Tuyến, sau khi đưa chiếc cặp đựng tiền cho vợ, anh ta phóng xe lên đê Yên Sở, gọi điện thoại cho Giám đốc Công ty CP Sơn Việt Mỹ và thông báo việc đã bị hai đối tượng cướp số tiền gần 135 triệu đồng. Ngay sau đó, Tuyến được nhân viên Công ty Sơn Việt Mỹ đưa đến cơ quan công an trình báo. 

Ngày 1-6, Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng Tuyến - Toàn về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.