Sự thật đằng sau chuyện tình mới nhất của Tiger Woods

ANTĐ - Mối quan hệ của Tiger Woods và Lindsey Vonn có thể chỉ là một “mánh khóe” với công chúng 
Theo cách nói của Tiger Woods, mối tình của anh với người tình 28 tuổi là một mối quan hệ như bao cặp tình nhân khác. Người hâm mộ cũng có dịp thấy họ “nôn nóng” công khai chuyện từ tình bạn sang tình yêu trên trang Facebook của Lindsey Vonn đi kèm một loạt những hình ảnh ấm cúng của một cặp đôi hoàn hảo. Ngay lập tức, cặp đôi này đã chiếm ngôi vị thứ nhất của cặp vận động viên quần vợt Rory McIlroy và Caroline Wozniacki trong cuộc bình chọn những cặp vận động viên nổi tiếng của tờ NewYork Times.

Sau 3 năm làm bạn, Lindsey tự nhận mình không

phải là người giữ bí mật được lâu hơn nữa

Sự thật đằng sau chuyện tình mới nhất của Tiger Woods ảnh 2

Ngay lập tức, các bức ảnh tình cảm của họ được sắp xếp có mặt trên tất cả các mặt báo


Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết: " Thực tế đây là một chiến lược tiếp thị. Ngay lập tức, nó làm cho khiến người hâm mộ thông cảm với Tiger hơn và làm cho tên tuổi của Lindseyd nổi tiếng hơn trước khi cô đạt đến điểm quan trọng trong sự nghiệp trượt tuyết của mình, tại Thế vận hội mùa đông năm 2014. Cả hai biết rằng những nhà tài trợ đang theo dõi rất sát những sự việc gần đây”. Thậm chí, một người hâm mộ đã bình luận trên Facebook của Tiger rằng đây phải chăng là cách anh thu hút người hâm mộ trở lại sau những chiến thắng gần đây tại giải gôn nhà nghề Mỹ? 

Điều này hoàn toàn có căn cứ bởi từ khi chia tay vợ cũ- người mẫu Elin Nordegren, ngôi sao sân gôn luôn nỗ lực mong cô quay lại, thậm chí anh sẵn sàng số tài sản của mình để mong cô quay lại. Vì vậy mà việc công khai tình yêu mới là “một động thái bất thường” của gôn thủ 37 tuổi.

Trong lúc này, cặp tình nhân mới đang dành thời gian bên nhau tại tiểu bang Floria- Mỹ và "nằm ngoài vùng phủ sóng" của giới truyền thông. Trên trang Facebook của mình, Tiger viết: “ Chúng tôi hài lòng với hiện tại và muốn giữ khoảng cách với các phương tiện muốn “săm soi” vào quan hệ của hai người. Có những trang web thật nhảm chí đưa thông tin về chúng tôi. Và cách tốt nhất là không bình luận gì cả".