Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 2

“Sự kiện thảm đỏ” được chờ đợi nhất

ANTĐ - Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần 2 sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến 29-11. Đây sẽ là một sự kiện hứa hẹn sự hấp dẫn và thú vị với sự hiện diện của nhiều ngôi sao quốc tế đến Việt Nam. Liên hoan phim lần này cũng ghi nhận sự có mặt của các đạo diễn tên tuổi của điện ảnh Việt Nam. Đặc biệt lễ khai mạc đậm chất Việt và sự kiện thảm đỏ cùng sự xuất hiện của các ngôi sao đình đám  đang là điều được khán giả chờ đợi nhất…

Lễ khai mạc đậm chất Việt

Đường hoa sen trắng sẽ tạo cảm giác sang trọng và mang nét đặc trưng của Việt Nam sẽ được bố trí dọc đường thảm đỏ dài 6m từ cổng Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đạo diễn Lê Quý Dương được giao trọng trách làm tổng đạo diễn chương trình của lễ khai mạc, bế mạc và sự kiện thảm đỏ. NSND Trần Bình sẽ chịu trách nhiệm về nội dung nghệ thuật và cũng kiêm luôn vai trò giám đốc sản xuất. Được biết, các nghệ sĩ của nhà hát Ca - Múa - Nhạc nhẹ Việt Nam đã dồn toàn bộ tâm sức để mang đến những tiết mục đặc sắc và mang dấu ấn của văn hóa Việt Nam trong đêm khai mạc. NSƯT Trịnh Lê Văn sẽ chịu trách nhiệm đạo diễn truyền hình. Hai đêm khai mạc và bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần 2 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV4 vào lúc 20h. Bình Minh và Hải Vân sẽ là MC cho cả hai đêm khai mạc và bế mạc. Riêng sự kiện thảm đỏ, Tuấn Tú và Dương Thùy Linh sẽ là những người dẫn chương trình. Đây đều là những gương mặt không còn quá xa lạ với những khán giả yêu thích điện ảnh Việt Nam.

Cát nóng làm “nóng” Lễ khai mạc

“Sự kiện thảm đỏ” được chờ đợi nhất  ảnh 2

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Lê Hoàng sẽ được chọn để trình chiếu trong Lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần 2. Đạo diễn Lê Hoàng đã chọn bối cảnh là một khu resort ở miền Trung Việt Nam. Đây là một cuộc đấu tranh quyết liệt trên vùng cát nóng, một bên là lợi ích kinh doanh, và một bên là những chú Dông bé nhỏ làm bạn với Cát. Với sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Kim Tuyến, Nhã Phương, Diễm My… “Cát nóng” là bộ phim mang nhiều ý nghĩa nhân văn, cùng những tình tiết hấp dẫn, hồi hộp.

“Đam mê” và “Thiên mệnh anh hùng” đã vượt qua 8 “đối thủ” khác để được chính thức tham gia dự thi vào hạng mục phim truyện trong Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 2 này.  Đam mê thuộc thể loại tâm lý xã hội, pha chút mạo hiểm, hành động. Bộ phim gửi đến khán giả quan niệm sống với niềm đam mê, đam mê là điều cần thiết giúp con người có ý chí, nghị lực để vươn lên. Còn những đam mê thấp hèn mang tính dục vọng thì cần phải lên án. Nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn là tác giả kịch bản của “Đam mê”. Còn với “Thiên mệnh anh hùng”, đây là một bộ phim cổ trang, được dàn dựng công phu với nhiều cảnh quay đẹp mắt, nhiều pha võ thuật điêu luyện. Chất lượng nghệ thuật của bộ phim cũng được đánh giá cao. “Thiên mệnh anh hùng” được làm từ nguồn vốn xã hội hóa do đạo diễn Việt kiều Victor Vũ làm đạo diễn. Bộ phim được hội đồng nghệ thuật và khán giả đánh giá là bước ngoặt, và là hướng đi mới của điện ảnh Việt Nam.

Nhiều ngôi sao Quốc tế đến Việt Nam

“Sự kiện thảm đỏ” được chờ đợi nhất  ảnh 3

Các ngôi sao nổi tiếng thế giới sẽ hội tụ về Hà Nội để tham gia Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần 2. Diane Kruger là nữ diễn viên nổi tiếng trong vai Helen bộ phim “Troy”. Cô được mệnh danh là bông hồng Đức tại Hollywood. Ngôi sao Tilda Swinton đã từng giành giải Oscar cũng sẽ có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần này với bộ phim “We Need to Talk about Kevin”. Hai diễn viên nổi tiếng Cliff Curtis (New Zealand) và Taraneh Alidoosti (Iran) tham gia Liên hoan phim với tư cách là thành viên ban giám khảo. Còn Alexandra Lamy và nữ diễn viên trẻ triển vọng Lola Créton sẽ tham gia chương trình Điện ảnh Pháp nằm trong khuôn khổ của Liên hoan phim. Chương trình sẽ giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của xứ sở cờ hoa. Ngoài ra, Liên hoan phim lần này còn có chương trình phim Việt Nam, Chùm phim Hàn Quốc. Điện ảnh Hàn Quốc cũng có chương trình giao lưu với khán giả Thủ đô.

Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội dự kiến sẽ đón khoảng 1000 đại biểu, khách mời, trong đó khách mời và đại biểu đến từ nhiều quốc gia có khoảng 200 người. Với sự tham gia hùng hậu của điện ảnh quốc tế cùng các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng Việt Nam, đồng thời rút kinh nghiệm từ liên hoan lần 1, hy vọng Liên hoan phim quốc tế lần 2 sẽ  mang đến cho khán giả bữa tiệc điện ảnh đặc sắc và để lại những ấn tượng đẹp.