Nâng công suất Cảng hàng không Pleiku lên 1 triệu hành khách/năm

Sự kiện lớn của ngành hàng không ở Tây Nguyên

ANTĐ - Dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đậu máy bay và nhà ga hành khách Cảng hàng không Pleiku, đưa công suất sân bay này lên mức 1 triệu hành khách/năm, vừa khánh thành.

* Vietjet Air mở lại đường bay Pleiku đi Hà Nội và TP.HCM

Sự kiện lớn của ngành hàng không ở Tây Nguyên ảnh 1

Lãnh đạo Trung ương và địa phương dự khánh thành nâng cấp Cảng hàng không Pleiku

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao ý nghĩa của việc đưa vào khai thác dự án nâng cấp toàn diện Cảng hàng không Pleiku, đảm bảo an ninh an toàn, khai thác đồng bộ và hiệu quả cơ sở hạ tầng hàng không khu vực Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách-hàng hóa nối liền Pleiku với Thủ đô Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… Dự án này sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh Gia Lai nói riêng, khu vực Tây Nguyên và cả nước nói chung.

Tại lễ khánh thành, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, chúc mừng sự kiện lớn của ngành hàng không trên khu vực Tây Nguyên, địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. Với vai trò một cảng dùng chung giữa quân sự và dân sự, Cảng hàng không Pleiku được nâng cấp, mở rộng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại cũng như bảo đảm an ninh quốc phòng trong khu vực.

Cùng ngày 5-9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Đại tướng Trần Đại Quang,Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã dự Lễ khai trương mở lại đường bay Pleiku đi Hà Nội và TP.HCM của Hãng hàng không Vietjet Air.