Sử dụng "tuyệt chiêu" khi lẩn trốn vẫn sa lưới

ANTĐ - Ôm tiền trốn vào Nam, Khái bày mưu ly dị vợ, rồi lại đàng hoàng sống với vợ dưới tên họ mới. 10 năm sau, khi đang thăng tiến ở một công ty liên doanh, Khái bị bắt.

Ngày 17-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng trị cho biết, vừa bắt được đối tượng Phan Ngọc Khái, đã bị tuyên án 10 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” nhưng đã bỏ trốn khi chưa thụ án, sau 15 năm lẩn trốn.

Phan Ngọc Khái, SN 1965 tại Thừa Thiên -Huế, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, ra phường 5, Đông Hà ở phụ giúp anh Văn Viết Bình (là anh em cột chèo) buôn bán hàng hóa từ Lao Bảo về Đông Hà. Khái rất được mọi người tin cậy, kể cả bạn hàng của anh chị mình. Khoảng 15 giờ ngày 14-7-1994, đang uống cà phê với một người anh cột chèo khác là Bùi Xuân Phương ở một quán cạnh Quốc lộ 9 thì vợ chồng anh Bình tìm gặp nhờ mang giùm 6.800 USD (tương đương 73 triệu đồng) lên Lao Bảo trả nợ.

Đối tượng Phan Ngọc Khái tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị

Khi ngồi lên xe đi Lao Bảo, Khái lại được chị Hoàng Thị Thương ở phường 2, Đông Hà gửi 2.000 USD (tương đương 22 triệu đồng) nhờ trả nợ hàng. Xe chạy đến Cam Lộ (cách Đông Hà 20 km), đột nhiên lòng tham nổi lên, Khái nhảy xuống xe, không lên Lao Bảo trả nợ giùm như đã hứa mà bỏ trốn vào miền Nam. Theo đơn trình báo của các bị hại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành các thủ tục điều tra. Kết quả, Phan Ngọc Khái đã bị Tòa án nhân dân thị xã Đông Hà kết án 10 năm tù giam, buộc bồi thường thiệt hại.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Phan Ngọc Khái để đảm bảo thi hành án. Trong thời gian lẩn trốn Khái đã đổi tên thành Phan Hồng Phát. Các giấy tờ tùy thân từ giấy chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe... cũng đều mang tên mới. Hộ khẩu thường trú và các giấy tờ tùy thân được đăng ký mới tại Đồng Nai, nhưng Khái đi làm việc khắp nơi, lên cả thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2004, sau hơn 7 năm lẩn trốn, Khái xin vào làm việc tại Công ty Nobland thuộc khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước năm 1994, Phan Ngọc Khái và vợ là Lê Thị Diễm Hằng đã có một con chung. Khi Khái vi phạm pháp luật, Hằng đi vào miền Nam sinh sống làm ăn, hai vợ chồng ly hôn. Trong quá trình trốn tránh pháp luật, Khái thay tên mới là Phan Hồng Phát và vào sống với vợ cũ như một cuộc hôn nhân mới của Hằng và sinh thêm một đứa con nữa. Họ trú tại địa chỉ khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lê Thị Diễm Hằng làm nghề kinh doanh bất động sản nên chỉ trong mấy năm hai vợ chồng chuyển nhà đến 3 lần.

Chính sự dịch chuyển chỗ ở liên tục của Hằng vừa phù hợp với công việc kinh doanh vừa giúp cho quá trình lẩn trốn của Phan Ngọc Khái càng thuận lợi. Với vẻ bề ngoài hiền lành chất phác, Khái đi làm công nhân của một công ty liên doanh với nước ngoài (Công ty Nobland) rất được mọi người tín nhiệm, cảm mến, đề đạt giữ chức tổ trưởng tổ kho. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ 20-6-2011 đến 10-7-2011, lực lượng truy nã Công an Quảng Trị đã lần theo các mối quan hệ với vợ cũ và đứa con đang học tiểu học ở TP.HCM nên đối tượng Khái đã bị bắt giữ sau đó.