Sử dụng trang thiết bị hiện đại cứu người bị nạn trong đám cháy giả định tại chung cư

ANTD.VN - Ngày 17-11, UBND quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu nhà di dân N02 Láng Thượng, quận Đống Đa.

Tình huống cháy được giả định xảy ra tại tầng 1, khu nhà di dân N02 Láng Thượng do chập điện đèn chùm chiếu sáng, tàn lửa rơi xuống giấy, rác để phía dưới gây cháy, sau đó lan sang các xe máy.

Tình huống cháy xảy ra tại một khu chung cư trên địa bàn phường Láng Thượng

Khi cháy xảy ra nhiệt độ tăng nhanh, bức xạ lớn tỏa ra nhiều khói làm cản trở việc tiếp cận chữa cháy của lực lượng dân phòng. Đồng thời, ngọn lửa nhanh chóng phát triển sâu vào khu vực phía trong trở thành đám cháy lớn, khiến 2 người tại tầng 3, 1 người ở tầng 5 bị mắc kẹt trong các phòng.

Lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng phương tiện sẵn có để chữa cháy tại chỗ

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chữa cháy cơ sở đã huy động người và phương tiện  tổ chức chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn thoát nạn, cứu người bị nạn và di chuyển tài sản.

Lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp tổ chức phương án chữa cháy và cứu nạn

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa huy động 5 xe chữa cháy, xe thang cùng hàng chục CBCS tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn. Các chiến sỹ đã dùng mặt nạ thở và phương tiện phá dỡ tiếp cận khu vực tầng 3 để cứu 2 người mắc kẹt đưa xuống dưới an toàn. Một tổ khác sử dụng xe thang tiếp cận tầng 5 của tòa nhà để phá cửa cứu người mắc kẹt.

Lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận khu vực có người bị nạn

Xe thang tiếp cận tầng 5 để cứu người bị mắc kẹt

Người mắc kẹt được đưa xuống khu vực an toàn

Các CBCS đưa nạn nhân bị ngạt khói ra khỏi vùng nguy hiểm

Theo Đại tá Lê Văn Hiến, Phó trưởng Công an quận Đống Đa: “Việc tổ chức diễn tập PCCC và CNCH có sự tham gia của nhiều lực lượng tại tòa nhà cao tầng trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Đây là đợt hợp luyện, phối hợp các lực lượng chuyên nghiệp và tại chỗ, qua đó làm tốt công tác ứng phó, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng PCCC. Hơn nữa, việc diễn tập tại chung cư không chỉ là hình thức tuyên truyền nâng cao ý thức người dân mà còn là biện pháp kiểm tra trang thiết bị, máy móc phương tiện PCCC lắp đặt tại tòa nhà, qua đó phát hiện thay thế khắc phục, sửa chữa”.