Sử dụng thẻ phóng viên giả thông chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mua một thẻ giả phóng viên báo Kinh tế Đô thị trên mạng với giá 2 triệu đồng, Trần Văn Hùng nghĩ có thể dễ dàng đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, năm 2020, Trần Văn Hùng cũng đã sử dụng thẻ này và bị CSGT phát hiện.

Sáng 30-8 tổ công tác Y9/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Quốc Việt thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tiến hành kiểm soát người và phương tiện lưu thông về hướng quận Cầu Giấy.

Đến khoảng 9h20 cùng ngày, tổ công tác tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô Madza màu trắng mang biển kiểm soát 30E-100.24 do một nam thanh niên điều khiển. Tại chốt kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được giấy đi đường theo quy định trong thời gian giãn cách xã hội tại Hà Nội và xe ô tô đã hết hạn kiểm định từ ngày 10-6-2021.

CAP Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm làm việc với Trần Văn Hùng tại trụ sở cơ quan công an

CAP Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm làm việc với Trần Văn Hùng tại trụ sở cơ quan công an

Ngay sau đó, cán bộ tổ công tác Y9/141 tiến hành tuyên truyền, giải thích, đồng thời yêu cầu nam thanh niên chấp hành lập biên bản vi phạm thì anh ta xuất trình thẻ phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị ghi tên Trần Văn Hùng, Ban Kinh tế MC.01001-10177.

Nghi vấn chiếc thẻ phóng viên là thẻ giả, chỉ huy tổ công tác đã kiểm tra xác minh trực tiếp với cơ quan báo chí có tên trên thẻ. Kết quả, Ban kinh tế của Báo Kinh tế và Đô thị trả lời không có người tên Trần Văn Hùng. Ngay sau đó, tổ công tác Y9/141 đưa anh Trần Văn Hùng, thẻ phóng viên và phương tiện bàn giao cho Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm để tiến hành xác minh làm rõ.

Chiếc thẻ Hùng mua trên mạng với giá 2 triệu đồng được xác định là thẻ giả

Chiếc thẻ Hùng mua trên mạng với giá 2 triệu đồng được xác định là thẻ giả

Tại trụ sở cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Trần Văn Hùng, quê quán ở Ý Yên, Nam Định. Chiếc thẻ này Hùng mua với giá 2 triệu đồng trên mạng xã hội. Đáng chú ý, giữa năm 2020, Hùng cũng đã sử dụng thẻ này và đã bị CSGT lập biên bản xử lý do sử dụng thẻ giả.