Sử dụng ma túy, quan hệ tình dục tập thể 3 thanh niên bị chết ngạt trong nhà nghỉ

ANTĐ - Khoảng 16h ngày 26-3, anh Nguyễn Văn Quang, người quản lý nhà nghỉ P&T Plaza (phường Thái Học, thị xã Chí Linh, Hải Dương) bàng hoàng phát hiện 3 thanh niên gồm Hoàng Hữu P (SN 1978, trú tại TX Chí Linh, Hải Dương), Nguyễn Thị N (SN 1980, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và Vũ Thị H (SN 1980, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) nằm chết tại nhà nghỉ. Lúc này, cả 3 đều trong tình trạng không mảnh vải che thân. 

Trong đó, P và N chết trong tư thế ôm nhau, còn H nằm ngay bên cạn. Xung quanh 3 xác chết là những đồ chơi tình dục dành cho phụ nữ và có nhiều viên thuốc hình con nhộng màu vàng, bên trong chứa bột màu trắng (nghi ma túy tổng hợp) cùng dụng cụ sử dựng ma túy đá. Ngoài ra, tại hiện trường còn phát hiện chiếc xe máy Airblade màu đen mang biển kiểm soát Hải Phòng. 

Nhà nghỉ bỏ hoang - nơi 3 thanh niên bị chết ngạt

Nơi các nạn nhân nằm chết được xác định là một phòng hát karaoke cũ đã bỏ hoang, mọi đồ vật không có dấu hiệu bị xô đẩy, xáo trộn. Bên trong phòng hát này không có màn hình ti vi mà chỉ có một máy vi tính được kết nối với USB 3G. Thời điểm phát hiện vụ việc, các thiết bị điện tử đều đã bị tắt, hệ thống quạt thông gió không hoạt động. Theo người quản lý của nhà nghỉ P&T Plaza, nhà nghỉ này đã dừng hoạt động khoảng 4-5 tháng trước, hệ thống điện lưới đã bị cắt, nhiều trang thiết bị đã bị tháo dỡ, chuyển đi nơi khác, còn khu nhà bị bỏ hoang. Nạn nhân Hoàng Hữu P trước đây từng là nhân viên của nhà nghỉ này nên có chìa khóa để ra vào. 

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, P với N và H có mối quan hệ từ trước. Chiều 24-3, N và H đi xe máy từ Hải Phòng lên TX Chí Linh gặp P. Sau đó, P đưa 2 bạn gái đến nhà nghỉ P&T Plaza để sử dụng ma túy đá và quan hệ tình dục. Để có điện phục vụ vui chơi, P đã thuê một máy phát điện về chạy máy vi tính. Cả ba để xe ngoài cửa, vào phòng hát karaoke ở tầng 1 và cùng thác loạn tập thể. Đến nửa đêm, do máy phát điện hết xăng, P đã dắt chiếc xe máy vào phòng nổ máy để lấy điện mở nhạc chơi tiếp. Do căn phòng kín, hệ thống quạt thông gió lại không hoạt động nên 3 đối tượng sau nhiều giờ quan hệ tình dục, lại bị phê ma túy đá đã hít phải khí độc từ động cơ xe máy xả ra và tử vong.

Sau 2 ngày không thấy P về nhà, gia đình P đã gọi điện cho anh Nguyễn Văn Quang để hỏi thăm. Anh Quang sau đó đã đến nhà nghỉ P&T Plaza, mượn thang của người dân trèo vào kiểm tra thì phát hiện ra vụ việc. Hiện Công an TX Chí Linh đã bàn giao nạn nhân cho gia đình để mai táng.