Sự cuồng nhiệt của CĐV gây họa cho đội bóng

ANTĐ - Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã bị phạt 25.000 euro (20.000 bảng) do các hành vi quá khích của CĐV đội tuyển Đức gây ra trong trận đấu với Đan Mạch tại bảng B Euro 2012.

DFB đã bị phạt do “những hành vi không đúng mực” của CĐV đội tuyển Đức. Họ bị tố cáo là đã sử dụng một tấm băng rôn có nội dung liên quan tới chủ nghĩa phát xít mới. Đây là lần thứ hai người Đức phải nhận án phạt tại EURO 2012. Cổ động viên tuyển Đức trước đó đã ném bóng giấy vào sân trong thắng lợi của Đức trước Bồ Đào Nha ở ngày ra quân. DFB cũng đã bị phạt 8.000 bảng vì vụ này.

UEFA đã thực hiện hàng loạt án phạt như vậy nhằm vào các đội tuyển khác nhau, chủ yếu là do các hành vi không đúng mực của người hâm mộ đội bóng. Trong trận gặp tuyển Đức, Bồ Đào Nha cũng bị phạt vì tội vào sân muộn trong hiệp hai. Nga cũng bị phạt 96.000 bảng khi CĐV của họ tấn công người quản lý sân vận động trong trận đấu với Ba Lan. Croatia, Đan Mạch, Anh cũng đã phải nhận các án phạt khác nhau. Đặc biệt, cá nhân tiền đạo Nicklas Bendtner của Đan Mạch bị phạt 80.000 bảng do cố tình tụt quần vì mục đích quảng cáo trong trận gặp Bồ Đào Nha.