Sốt ruột đợi thông tin kỳ thi ĐH 2012

ANTĐ -14-2, Bộ GD-ĐT chính thức gặp hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ cả nước với nội dung quan trọng là bàn thảo về những điểm mới tuyển sinh năm 2012 sau khi cuộc họp hoãn lại 1 tháng so với dự kiến ban đầu khiến cả thí sinh lẫn nhà trường đều rất sốt ruột.

Nhiều thay đổi chưa chắc đã đem lại thuận lợi cho thí sinh dự thi ĐH 2012 (Ảnh minh họa)

Chưa rõ “số phận” cẩm nang tuyển sinh

Một trong những điểm có thể ảnh hưởng tới cả triệu thí sinh cũng như hàng trăm cơ sở tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là việc Bộ dự kiến không phát hành cuốn tài liệu được cho là cẩm nang về thông tin tuyển sinh từng cơ sở trong năm 2012. Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ” vốn được Bộ GD-ĐT phát hành hàng năm được các thí sinh và phụ huynh sử dụng khá thuận lợi trong việc nghiên cứu chỉ tiêu, các ngành đào tạo, quy định tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục ĐH, CĐ trên cả nước. Tuy nhiên, với sự “cạnh tranh” của công nghệ thông tin thì có ý kiến cho rằng việc phát hành cuốn tài liệu này là không cần thiết khi Bộ GD-ĐT đồng thời đăng tải công khai cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ” điện tử.

Trước vấn đề này, nhiều chuyên gia tuyển sinh và thí sinh đều khá lo lắng. Về phía các Sở GD-ĐT, các chuyên gia tuyển sinh cho rằng thói quen tra cứu thông tin bằng cuốn tài liệu này đã duy trì nhiều năm nay giúp cán bộ có thể tìm hiểu những thông tin cần thiết cho thí sinh tại chỗ mà không cần trợ giúp của máy tính, vì với các thao tác máy tính, nếu không thành thạo sẽ mất rất nhiều thời gian để kiểm tra trong khi số thí sinh tập trung đăng ký dự thi thường khá đông vào thời điểm cuối hạn nộp hồ sơ. “Mọi nhầm lẫn dù là nhỏ cũng ảnh hưởng lớn đến thí sinh nên trách nhiệm của các chuyên gia thu nhận hồ sơ bình thường đã rất nặng nề, nhiều áp lực nên với việc tra cứu trên mạng, nếu vì lỗi kỹ thuật mạng hay lỗi chủ quan cá nhân thì đều gây rất nhiều vấn đề phát sinh cho cả chuyên gia lẫn thí sinh”- bà Tạ Thị Song Hà, Phó trưởng Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết.


“Nở” thêm tài liệu tuyển sinh

Đó là khả năng sẽ xảy ra với mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay nếu cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ” không được in và phát hành trên cả nước. Lãnh đạo ĐHQG HN đang nghĩ tới việc biên soạn một tài liệu tuyển sinh riêng của ĐHQG HN để đưa về từng trường THPT. ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Sư Phạm Hà Nội, ĐH Kinh tế… cũng cho rằng nếu chỉ đưa tài liệu tuyển sinh lên trang web của trường sẽ không đảm bảo phổ biến tới mọi thí sinh và tốt hơn cả là tự in tài liệu nhờ Sở và hệ thống Phòng GD-ĐT đưa đến từng trường THPT. Và dĩ nhiên, đã tốn tiền in tài liệu thì đắt rẻ gì thí sinh cũng phải chia sẻ chi phí in ấn, phát hành bởi cùng thụ hưởng thông tin. “Như vậy thay vì mua một cuốn để tra cứu thông tin của hơn 400 trường thì nay ít nhất thí sinh cũng phải mua 3, 5 cuốn của mỗi trường để còn biết chọn nơi đăng ký hồ sơ” - Chị P.M.Hương, giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết.

Về vấn đề này, ông Bùi Đức Hiền, Trưởng Phòng Đào tạo ĐH Điện lực cho rằng việc ngừng phát hành tài liệu này là chưa hợp lý vì học sinh vùng sâu, vùng xa nhiều em không có điều kiện để vào mạng. In ra sách vẫn là tiện dụng nhất vì không chỉ học sinh, phụ huynh đều có thể nghiên cứu được. Đồng quan điểm, ông Bùi Xuân Tiệp, Trưởng Phòng GDCN, Sở GD-ĐT Lào Cai cho rằng: “Nếu thực hiện như vậy, học sinh sẽ mất cả ngày để ngồi Internet nghiên cứu mà học sinh vùng cao như chúng tôi có phải trường học nào cũng có mạng đâu...”.

Ngay cả với Cục Công nghệ Thông tin, Bộ GD-ĐT, đại diện lãnh đạo đơn vị này cũng cho rằng để các em học sinh yên tâm, đặc biệt là học sinh ở những vùng sâu, vùng xa thì vẫn cần phải có sự kết hợp giữa hai phương tiện hiện đại và truyền thống. Để giải quyết vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết sẽ quyết định sau khi lấy ý kiến các cơ sở trong Hội nghị Hiệu trưởng đượ tổ chứ vào hôm nay 14-2.