Sốt ảo thị trường lao động

(ANTĐ) - Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, số người đăng ký thất nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2011 đã gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và gấp 1,5 lần so với cả năm 2010.

Các biến động trong thị trường tài chính cũng như môi trường kinh doanh không thuận lợi đã ảnh hưởng đến hoạt động của không ít doanh nghiệp, khiến nhiều người lao động mất việc. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn đăng thông báo tuyển lao động cao hơn nhiều lần so với nhu cầu tuyển thực tế gây nhiễu thông tin và tạo cơn sốt ảo thị trường lao động cả nước.

Nguyên nhân của thực trạng này là do một số doanh nghiệp muốn tuyển lao động mới thay thế nhằm trốn tránh nghĩa vụ đóng góp bảo hiểm xã hội và giảm chi phí bằng cách trả lương học việc, thử việc rất thấp. Theo số liệu của các trung tâm giới thiệu việc làm thì tính đến hết tháng 5, cả nước có khoảng 147.000 người đăng ký thất nghiệp, trong đó có 80% người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.