Sống sót kỳ diệu sau 5 giờ trốn ở bánh máy bay

ANTĐ - Một cậu bé 16 tuổi đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi trải qua chuyến bay kéo dài 5 giờ đồng hồ trên biển Thái Bình Dương, trong điều kiện thiếu oxi và nhiệt độ thấp ở khoang bánh máy bay.
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, nhân viên hãng hàng không Hawaiian Airlines đã phát hiện ra một cậu bé không có giấy tờ tùy thân ở sân bay sau khi chiếc máy bay hành trình từ California đến đảo Maui của Hawaii hạ cánh.

Phát ngôn viên FBI Tom Simon nói rằng, “hành khách lậu vé” được xác định là đến từ Santa Clara, California, đã nhảy qua hàng rào an ninh của sân bay San Jose và lên máy bay số hiệu Hawaiian Airlines Flight 45. Cậu bé khai rằng đã bỏ trốn khỏi nhà do cãi nhau với cha mẹ. 

Sống sót kỳ diệu sau 5 giờ trốn ở bánh máy bay ảnh 1
Cậu bé được đưa đi kiểm tra sức khỏe sau 5 giờ trốn ở bánh máy bay


Điều kỳ lạ là cậu bé vẫn may mắn sống sót sau khi phải trải qua chuyến hành trình nguy hiểm trong điều kiện thiếu oxi và nhiệt độ -62 độ C khi máy bay đạt tới độ cao 11.500m, song quá trình kiểm tra y tế cho thấy sức khỏe cậu bé trong tình trạng ổn định. 

“Dường như cậu bé đã bất tỉnh trong suốt chuyến bay kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ. Sau khi máy bay hạ cánh, cậu bé đã tỉnh lại, nhảy khỏi khoang bánh lái và đi lang thang trong sân bay. Thật kì diệu là cậu bé vẫn sống sót”, ông Simon nói.

Theo các chuyên gia y tế, có khả năng cậu bé đã rơi vào “trạng thái ngủ đông” và tim chỉ đập vài lần một phút.

Sống sót kỳ diệu sau 5 giờ trốn ở bánh máy bay ảnh 2
Khoang bánh máy bay, nơi cậu bé trốn trong điều kiện thiếu oxi và nhiệt độ thấp


Hãng hàng không Hawaiian Airlines cho biết, họ sẽ không buộc tội hành vi của cậu bé. “Điều quan trọng nhất với chúng tôi giờ đây chính là sức khoẻ của cậu bé”, Alison Croyle, đại diện hãng hàng không cho biết.

Trước đó, hồi tháng 8-2013, một câu bé tầm 13-14 tuổi người Nigeria cũng may mắn sống sót khi đi “lậu vé" máy bay bằng cách này. Tuy nhiên chuyến bay này chỉ kéo dài 35 phút.