Sóng ngầm mại dâm trong giới diễn viên, ca sỹ

ANTĐ - Không chỉ những em gái khó khăn, không chỉ những em gái hư hỏng, có những người nổi tiếng, đã là “sao” nhưng vẫn dấn thân vào con đường mại dâm. Lý do cũng chỉ vì tiền...

Trong một buổi tọa đàm về công tác cai nghiện ma túy, phòng chống mại dâm Cục phó Cục phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Đức Hiền thẳng thắn cho biết, nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp, trá hình tinh vi dưới nhiều hình thức. Người tham gia hoạt động mại dâm cũng đang trẻ hóa. Một số người mẫu, ca sĩ, diễn viên, sinh viên, học sinh cũng tham gia bán dâm, hình thành các đường dây theo dạng hợp đồng.

Theo ông Hiền, những gái bán dâm có học thức, ngoại hình đẹp, biết ngoại giao sẽ được ký hợp đồng lao động trá hình với đại gia dưới chức danh thư ký, trợ lý ngắn hạn để hợp thức hóa việc đi công tác nhưng thực chất là hợp đồng mua bán dâm.

Còn trên báo chí, nhiều đường dây mại dâm liên quan đến các "sao" cũng đã bị phanh phui. Tất nhiên, "sao" cũng có năm bảy loại sao...

"Sao" bị lộ...

Giữa năm 2001, đường dây mại dâm cao cấp do Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh cầm đầu bị Công an TP.HCM phá vỡ đã làm dấy lên một luồng dư luận xung quanh hiện trạng xã hội rất đáng lưu ý. Tháng 2.2004, khi đường dây môi giới mại dâm do Hiếu "pê đê" cầm đầu bị triệt phá, dư luận lại một lần nữa ồn ào vì những thông tin liên quan đến giới người mẫu, thậm chí, có người còn cho rằng Hiếu "pê đê" có hẳn một danh bạ điện thoại lưu nhiều số của những cô gái nổi tiếng...

Thế nhưng, cho đến khi ca sĩ Lâm Nhật Ánh bị bắt giữ, bị truy tố ra tòa vì các hoạt động mại dâm vào năm 2004, dư luận mới xác quyết được rằng việc các diễn viên, ca sĩ, người mẫu đi làm gái mại dâm là có thật 100% - tuy vẫn còn có người cho đó chỉ là "hiện tượng đơn lẻ của một vài cá nhân".

Năm 2005, dư luận thực sự "chấn động" khi đường dây mại dâm của má mì Trần Thị Phố được bóc gỡ, bởi trong số những người bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM bắt giữ có những đối tượng đã từng là diễn viên kiêm người mẫu khá nổi tiếng, thậm chí có người còn từng đoạt giải nhì trong cuộc thi triển vọng điện ảnh TP.HCM, sau đó hành nghề người mẫu. Các cô gái còn lại trong đường dây cũng có người từng bước chân lên sàn diễn...

Yến Vy là nghệ sĩ đầu tiên bị phát tán clip sex, chính vì vậy sự việc trên của cô diễn viên trẻ này nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận. Khẳng định mình là nạn nhân của clip sex đó và mong nhận được sự tha thứ, bao dung của xã hội nhưng hành loạt những sự việc có liên quan đến Yến Vy ở thời gian sau đó đều không dễ nhận được thiện cảm từ công chúng.

Cùng thời gian với vụ bê bối của Yến Vy, công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử một đường dây môi giới gái mại dâm cao cấp của một “má mì” có tiếng ở Sài Gòn, đặc biệt đường dây gái gọi này còn liên quan đến hàng loạt các diễn viên, người mẫu có tiếng trong đó có Yến Vy. Trong lời khai của bị cáo Trần Thị Phố (chủ môi giới gái mại dâm) thì Phố đã không ít lần môi giới diễn viên Yến Vy với nhiều khách có nhu cầu mua dâm và mỗi lần “đi khách” Yến Vy đều nhận được số tiền từ 700 đến 1.000 USD.

Scandal đi kèm với tai tiếng là gái bán dâm sự nghiệp của Yến Vy hoàn toàn bị sụp đổ. Sau đó Yến Vy đã phải vào trại phục hồi nhân phẩm 18 tháng vì những lỗi lầm mà cô tự mình gây ra. Hiện tại Yến Vy không còn hoạt động trong giới nghệ thuật, cô đã chọn cuộc sống ở nước ngoài với tình yêu mới để làm lại cuộc đời.

Cũng nằm trong đường dây gái gọi của má mì Trần Thị Phố là diễn viên Kim Tính và con đường nghệ thuật đã chính thức khép lại với nữ diễn viên triển vọng này. 

Là ca sĩ, nhưng Lâm Nhật Ánh (SN 1983) trú tại Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Tân Bình, TP HCM lại kiêm luôn tú bà khi điều hành một đường dây gái gọi cao cấp.

Tháng 10.2001, đường dây của Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh bị phá vỡ, Ánh và Tuyết lánh nạn ra Bắc làm ca sĩ và người mẫu ở một số phòng trà, sàn diễn. Sau một thời gian, cả hai quay lại đường cũ. Dưới mác ca sĩ cùng ngoại hình như người mẫu, Lâm Nhật Ánh đã bước vào thế giới giải trí về đêm rất dễ dàng. Vừa đi diễn, Ánh vừa phục vụ khách khi có nhu cầu với giá 200-300 USD/lần. Cô thâm nhập vào giới ăn chơi, làm quen được với nhiều đại gia, Việt kiều và cuối cùng ngoi lên làm trùm đường dây gái gọi.

Dưới tay Ánh, Tuyết có khoảng 15-20 gái mại dâm, chủ yếu là những cô gái xuất thân từ làng người mẫu. Giá đi khách của gái mại dâm trong đường dây của Ánh là 150-200 USD/lần. Ánh, Tuyết thu 50 USD hoặc 800.000 đồng/người/lần.

Khi vụ việc được cơ quan chức năng phanh phui, Lâm Nhật Ánh đã phải lĩnh bản án 6 năm tù giam.

Và thế giới mại dâm "ngầm"

Trong hơn chục năm qua, số "sao" làm mại dâm một cách chính thức, có "nghề" bị phanh phui chỉ có vậy. Tuy nhiên, trong thực tiễn, thế giới ngầm của hàng diễn viên, người mẫu thì đầy thị phi.

Do đặc thù nghề nghiệp là trình diễn, nên nhiều chân dài đã tự khoác cho mình cách sống giống trong phim, trên sàn diễn, sân khấu. Chính vì thế, nhiều cô gái đẹp, nhiều người của công chúng đã âm thầm hoạt động "đen". Có nhiều nghi án về người mẫu này, diễn viên nọ, hoa hậu tự phong kia đã và đang tự biến mình thành những gái bao cao cấp.

Một số cuộc tranh giành "đại gia", giật "người yêu", "cướp" chồng bạn, chồng người thỉnh thoảng lại được nhắc đến trên các diễn đàn. Một số ca sỹ, người mẫu bỗng thành "sao" của dư luận chỉ vì những chiến tích tình trường chẳng giống ai. Chẳng ai bảo ai, nhưng một vài "chân dài" tự nhiên bị liệt vào hàng ngũ những "sao" sống nhờ "vốn tự có"!

Có người ví von rằng, những cô gái đi khách dù có thu tiền nghìn đô mỗi đêm thì vẫn là... bán lẻ. Còn những người "hành nghề" theo kiểu vài tháng hay thậm chí một năm lại "cặp" với một đại gia nào đó để có cuộc sống rủng rỉnh hơn, người ta gọi là... bán buôn.

Trong sự kiện nọ, chương trình kia, một vài "chân dài" bỗng xuất hiện bên cạnh vài "đại gia" mà "tai tiếng" và tiền bạc gần như song hành. Sự "đứng cạnh" này đã gần như một cách khẳng định, giới thiệu là "hàng". Có lẽ vì sự dễ dàng của các "gái" mà vô hình chung đang tồn tại một thế giới mại dâm "ngầm".

Những bước lầm có thể tha thứ?

Sau những rùm beng về người mẫu, diễn viên, ca sỹ làm gái mại dâm cao cấp được bóc gỡ, lực lượng chức năng chưa truy quét thêm được ai trót nhúng tràm. Nhưng, theo như phân tích của Cục phó Cục phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Đức Hiền do thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, núp dưới bóng ký các hợp đồng lao động như làm thư ký, trợ lý... mà khó để phanh phui.

Nhưng, liệu có nên tha thứ cho những bước chân lầm lỡ này? Trong một phân tích về nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc đi làm gái mại dâm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chỉ ra rằng, những gái mại dâm cũng phải đối diện với nhiều ám ảnh và sự kỳ thị của xã hội.

Nhiều người sau khi trót lao vào con đường mại dâm, thực sự đã muốn quay đầu để làm người lương thiện. Có điều, để đạt được mong muốn đó không phải là việc dễ dàng. Rất nhiều gái mại dâm đã phải đổi địa bàn sinh sống, với mong muốn hoàn lương. Nhưng, với những người quen sống hưởng thụ, quen tiêu xài không đúng với khả năng kiếm tiền thì đôi khi con đường hoàn lương lại rất chông gai...