Sóng gió phía sau “cánh gà”

ANTĐ - Phương pháp huấn luyện của Arsene Wenger và mối quan hệ với trợ lý mới Steve Bould đã bị đặt dấu hỏi sau thất bại bẽ mặt của Arsenal dưới tay Bradford City tại Cúp Liên đoàn Anh. 

Arsene Wenger đang phải đối mặt với nhiều điều tiếng sau những trận thua của Arsenal

Từ lâu, đã có những nghi ngờ về việc Wenger chưa quan tâm đúng mức tới hàng phòng ngự và tương lai không chắc chắn của Bacary Sagna là những vấn đề khiến Arsenal đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất dưới triều đại của chiến lược gia người Pháp. Bould – một trong các hậu vệ nổi tiếng của George Graham từng được cho phép làm việc độc lập vớ phòng ngự của Arsenal hồi đầu mùa giải, nhưng mọi chuyện dừng lại chỉ sau một vài buổi tập. Đây là lý do dẫn đến thất bại 0-2 của Arsenal dưới tay Swansea, khi Wenger không thể tập trung vào buổi tập một ngày trước trận đấu, buổi tập không có sự góp mặt của Bould.

Hiện nay, câu hỏi cũng được đặt ra về động lực làm việc giữa Wenger và Bould, người chuyển sang đảm nhận vai trò trợ lý kể từ lúc kết thúc sự nghiệp cầu thủ. Neil Banfield cũng trở thành trợ lý, đây là sự thay đổi lớn nhất trong BHL của chiến lược gia người Pháp trong 16 năm tại London. Vị trí của Benfield cũng có nghĩa Wenger phải hạn chế vai trò của Bould và những vấn đề ở hàng phòng ngự đã nảy sinh sau màn khởi đầu rất ấn tượng của “Pháo thủ”, đặc biệt là hàng hậu vệ. 

Stewart Robson, cựu tiền vệ của Arsenal, đã lớn tiếng rằng, Wenger như một “kẻ độc tài”. Mặc dù chiến lược gia người Pháp thường huấn luyện các học trò tập trung vào kiểm soát bóng, coi đó là cơ sở để hướng tới kết quả khả quan. Tuy nhiên, cách làm của Wenger lại bị cho là sơ cứng, thiếu đi sự linh hoạt cần thiết. Người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất tại Arsenal, Stan Kroenke vẫn lên tiếng ủng hộ Wenger bất chấp áp lực sa thải ngày càng lớn, nhưng rõ ràng Arsenal cần phải có những giải pháp phía sau “cánh gà”. Chưa bao giờ “Pháo thủ” bị Manchester United “thiết lập” khoảng cách lên tới 15 điểm chỉ sau 16 vòng đấu tại Premier League và bị một đại diện đến từ League Two loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh.