Sớm khắc phục thất thoát trong xây dựng

ANTĐ - Ngày 4-9, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). 

Nhiều ĐBQH cho rằng, cần đưa thêm vào dự thảo một số quy định về hành vi cần nghiêm cấm để bít lại những kẽ hở hiện nay. Trong đó, một số ý kiến phản ánh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn phổ biến. Có thanh tra nhưng chưa làm hết trách nhiệm, thậm chí làm ngơ, bảo kê cho vi phạm hoặc trì hoãn, không thực hiện đúng chức trách... Các ĐBQH cũng kỳ vọng dự án luật sẽ khắc phục được tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.