Sớm chấm dứt đầu cơ thép

ANTĐ - Trước ý kiến giá thép tăng cao, do các doanh nghiệp Việt Nam đang găm hàng, chờ tăng giá, Bộ Công Thương cho rằng, xảy ra hiện tượng này có thể do tâm lý tích trữ của các nhà nhập khẩu và các doanh nghiệp tiêu thụ thép trên thị trường.

“Tuy nhiên, với lượng tồn kho lớn của các doanh nghiệp sản xuất thép hiện nay và việc ngành thép Việt Nam đang hoạt động ở mức 50% công suất thiết kế thì hiện tượng này sẽ sớm chấm dứt” - đại diện Bộ Công Thương nói.

Cũng theo Bộ Công Thương, khoảng thời gian từ khi Bộ Công Thương có quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với phôi thép và thép dài đến khi quyết định có hiệu lực không đủ để hàng hóa bốc xếp tại cảng đi ở nước ngoài và kịp làm thủ tục thông quan tại cảng đến ở Việt Nam. Vì vậy, ý kiến cho rằng quyết định của Bộ Công Thương giúp doanh nghiệp có thời gian tranh thủ nhập khẩu, đầu cơ tích trữ hàng là không thỏa đáng.