Solskjaer chê Haaland chọn Man City là sai lầm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo Erling Haaland tiết lộ HLV cũ của mình là Ole Gunnar Solskjaer cho rằng anh đã chọn sai điểm đến khi đầu quân cho Man City.

Trên tờ Manchester Evening News, Haaland chia sẻ: "Khi tôi gia nhập Man City, Ole Solskjaer đã nhắn nhủ 'chúc may mắn dù đã đi sai hướng ở Manchester'. Đôi khi chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau. Bạn biết đấy, ông ấy có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi khi còn ở Molde".

Haaland (trái) và HLV Solskjaer khi còn ở Molde

Haaland (trái) và HLV Solskjaer khi còn ở Molde

Haaland gia nhập CLB của Na Uy - Molde khi mới 16 tuổi và ghi 20 bàn sau 50 trận trước khi chuyển đến Red Bull Salzburg. Sau đó, Haaland dần bước ra ánh sáng và trở thành một trong những tiền đạo được săn đón nhất khi chơi cho Dortmund và bây giờ là Man City.

Có thể thấy Solskjaer muốn nhắn nhủ Haaland rằng nếu đến Manchester, hãy đầu quân cho MU, còn Man City là một lựa chọn sai lầm.

Trước đó, trong lễ ra mắt khán giả sân Etihad, khi được hỏi về đối thủ muốn chạm trán nhất ở mùa tới, Haaland đã tuyên bố: "Tôi không muốn nói những lời này, nhưng đó chính là MU".

Erling Haaland là con trai cựu cầu thủ Man City, Alf-Inge Haaland. Việc anh chọn Man xanh được coi như một định mệnh của gia đình Haaland.

Haaland không có cơ hội đối đầu thầy cũ mùa tới vì Ole đã bị MU sa thải từ lâu

Haaland không có cơ hội đối đầu thầy cũ mùa tới vì Ole đã bị MU sa thải từ lâu

Trước khi sang Anh, Haaland đã ghi 86 bàn sau 89 trận trong màu áo Dortmund. Tiền đạo người Na Uy ký hợp đồng 5 năm, hưởng mức lương khoảng 375.000 bảng/tuần tại sân Etihad.

Với khoản phí giải phóng hợp đồng 75 triệu euro, Haaland trở thành cầu thủ đắt giá thứ 3 trong lịch sử CLB, sau Jack Grealish (117 triệu euro) và Kevin De Bruyne (76 triệu euro).