Sôi nổi ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Nhân Chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Võ Đăng Dũng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân dự hội nghị.

Nhân dân phường Nhân Chính và các lực lượng tham gia hội thi PCCC

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội toàn dân, UBND phường Nhân Chính đã phối hợp Công an quận Thanh Xuân tổ chức chuỗi các hoạt động thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Trong đó, sôi nổi hội thi Gia đình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thu hút 10 đội thi với 40 thành viên là đại diện các hộ gia đình trong toàn phường tham gia; Hội thi dân phòng chữa cháy, cứu hộ giỏi gồm 9 đội thi Giáp Nhất, Bồ Đề, Nam Thăng Long 1, Đình, Cơ yếu, Ninh Mỹ, Chùa Quan Nhân, Nam Thăng Long 3 và Đội Thọ; Nội dung trình diễn phương án Công an phường tổ chức chữa cháy cứu nạn ban đầu bằng xe máy chữa cháy.

Nhân dân và các đơn vị tham gia hội thi PCCC

Nhân dân và các đơn vị tham gia hội thi PCCC

Hình ảnh các thành viên trong gia đình tham gia hội thi chữa cháy

Hình ảnh các thành viên trong gia đình tham gia hội thi chữa cháy

Phần thi lực lượng dân phòng chữa cháy cứu nạn

Phần thi lực lượng dân phòng chữa cháy cứu nạn

Qua hội thi đã chứng minh phong trào toàn dân PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thể hiện kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cứu người, cứu tài sản bằng phương tiện tại chỗ của nhân dân, lực lượng dân phòng và lực lượng Công an phường.

Kết thúc hội thi, căn cứ kết quả thành tích Ban tổ chức đã trao giải cho các đội xuất sắc.

Cũng trong ngày hội, Chủ tịch UBND phường Nhân Chính - Nguyễn Kiều Hưng đã trình bày diễn văn kỷ niệm 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận trao giải Nhất, Nhì cho các đội thi

Đồng chí Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận trao giải Nhất, Nhì cho các đội thi

Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân trao giải cho các đội đạt giải Ba

Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân trao giải cho các đội đạt giải Ba

Lãnh đạo phường Nhân Chính trao giải cho các đội thi đạt giải khuyến khích

Lãnh đạo phường Nhân Chính trao giải cho các đội thi đạt giải khuyến khích

Trong 17 năm qua, phường Nhân Chính đã phát huy sức mạnh toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào đã được triển khai sâu rộng đến các ngành, đoàn thể, lực lượng an ninh cơ sở và toàn thể nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, nhiều mô hình, nhân điển hình tiên tiến đã được xây dựng, phát hiện, nhân rộng và biểu dương như chuyên đề “Tự phòng, tự quản xây dựng tổ dân phố an toàn về ANTT”, mô hình lắp đặt và vận hành hệ thống camera an ninh tại khu dân cư Giáp Nhất….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Đăng Dũng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân ghi nhận và biểu dương các thành tích của cán bộ, nhân dân phường Nhân Chính đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Quá trình tổ chức thực hiện trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả to lớn, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ vào cuộc của toàn thể nhân dân, góp phần to lớn vào những kết quả đáng khích lệ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh của quận Thanh Xuân trong thời gian qua.

Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy, UBND phường Nhân Chính trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, gắn với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất để xây dựng, triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tới toàn thể cán bộ, nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Nhân Chính

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Nhân Chính

Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được khen thưởng

Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được khen thưởng

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật để cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, nhân dân, trí thức, thanh niên, học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống; bị ảnh hưởng tiêu cực lối sống thực dụng dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… hạn chế những điều kiện hoạt động của các loại đối tượng và bọn tội phạm.

Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân; thực hiện tốt phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngành.

Triển khai thực hiện Nghị định 06 của Chính phủ về vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Quan tâm, chăm lo củng cố, bổ sung lực lượng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng an ninh cơ sở, bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.