Sôi nổi buổi tuyên truyền ATGT tại một trường tiểu học

ANTĐ - Không diễn văn, không nội dung sách vở, điều luật, một buổi tuyên truyền giao thông bằng hình thức sân khấu hóa như ca hát, vè, cuộc thi tìm hiểu kiến thức về ATGT vừa được CAP Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với trường tiểu học Minh Khai B tổ chức vào sáng nay, 22-12.

Sôi nổi buổi tuyên truyền ATGT tại một trường tiểu học ảnh 1

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ bằng hình thức sân khấu hóa,
thu hút sự quan tâm của học sinh

Sôi nổi buổi tuyên truyền ATGT tại một trường tiểu học ảnh 2

Các em học sinh phấn khởi tham gia buổi tuyên truyền

Cô Nguyễn Thị Như Hoa, hiệu trưởng nhà trường hồ hởi: Được sự tham mưu của CAP Minh Khai, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với CAP thống nhất về nội dung tuyên truyền và thật bất ngờ vì hiệu quả của buổi tuyên truyền này. 

Qua những bài hát, vè... do cô, trò thể hiện, Luật Giao thông đường bộ tưởng như khô khan và cứng nhắc đã "ngấm" ngay vào học sinh, dù các em mới là những học sinh tiểu học. Chúng tôi tin rằng qua buổi tuyên truyền này, các em sẽ là những 'nhắc nhở viên' với bố mẹ và người thân trong gia đình chấp hành Luật Giao thông đường bộ, ngay từ những điều đơn giản nhất.

Sôi nổi buổi tuyên truyền ATGT tại một trường tiểu học ảnh 3 Sôi nổi buổi tuyên truyền ATGT tại một trường tiểu học ảnh 4

Cả cô và trò cùng say sưa với các ca khúc, bài vè về an toàn giao thông...

Sôi nổi buổi tuyên truyền ATGT tại một trường tiểu học ảnh 5

... và sôi nổi trò chơi Rung chuông vàng với câu hỏi về ATGT

Sôi nổi buổi tuyên truyền ATGT tại một trường tiểu học ảnh 6

Chỉ huy CAP Minh Khai và Đội CSGT-TT-PƯN CAQ Bắc Từ Liêm là
Ban giám khảo cuộc thi Rung chuông vàng

Thượng úy Vũ Mạnh Đức, Phó trưởng CAP Minh Khai cho biết: Tai nạn giao thông xuất phát từ những hành vi rất nhỏ như không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm các quy định về đèn tín hiệu giao thông, trong khi đó học sinh là đối tượng một ngày 2 lần phải lưu thông trên đường, tham gia giao thông cùng với bố mẹ. 

Do đó CAP xác định muốn thay đổi ý thức và hành vi của người tham gia giao thông phải xây dựng từ gốc, đó chính là tác động vào học sinh từ cấp thấp nhất như tiểu học đến cao nhất là THPT hay đại học. Và thông qua buổi tuyên truyền này, lực lượng Công an sẽ cùng với nhà trường tạo nên một môi trường an toàn giao thông cho chính các em, đồng thời gửi tới thông điệp "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà".