Sôi động ngày hội “Sách và văn hóa đọc 2013”

ANTĐ -Theo thống kê mới đây cho biết, tỷ lệ đọc sách của Việt Nam vẫn ở mức khá thấp; mới chỉ đạt 0,8 quyển/ người/ năm. Bởi vậy để nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của việc đọc sách và quyền tác giả, ngày Hội “Sách và văn hóa đọc 2013 với chủ đề ‘Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời’ do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã được tổ chức sáng nay 20-4  tại Trung tâm hoạt động Văn hóa – Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Tới tham dự ngày hội có Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Thứ trưởng Vương Duy Biên, cùng toàn thể đông đảo các đại diện nhà xuất bản, đại diện các em học sinh – sinh viên – đoàn thanh niên cũng có mặt tại chương trình.

Ý tưởng về Ngày sách và Bản quyền Thế giới được bắt nguồn từ một phong tục truyền thống tốt đẹp ở Catalonia (Tây Ba Nha): Vào ngày 23-4 hàng năm, có rất nhiều hội chợ sách và các lễ hội đường phố được tổ chức, mỗi khách hàng sẽ đươc tặng một bông hồng kèm theo khi mua một cuốn sách trong ngày hôm đó. Ngày 23-4 còn là ngày mà cả ba đại văn hào của Thế giới Cervantes, Shakespeare và Inca Garcilaso de la Vega đều qua đời sau khi để lại cho nhân loại những kiệt tác của mọi thời đại. Ngày này cũng là ngày sinh hoặc ngày giỗ của nhiều tác giả nổi tiếng khác như: Maurice Druon, K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep…  Chính vì vậy, UNESCO mong muốn Ngày sách và Bản quyền Thế giới sẽ là dịp để cả thế gới tôn vinh sách và những người sáng tạo ra chúng – những người đã có những đóng góp không gì thay thế được đối với sự phát triển văn hóa nhân loại, là dịp để khuyến khích tất cả mọi người nhất là giới trẻ, khám phá niềm yêu thích đọc sách, tôn vinh văn hóa đọc.

Hưởng ứng chủ trương của UNESCO, hơn 10 năm qua, trên Thế giới đã có hơn 150 quốc gia tổ chức kỷ niệm “Ngày sách và Bản quyền thế giới”, thu hút được nhiều người tham gia, nhất là xây dựng được mối quan hệ mật thiết giữa các thư viện – nhà xuất bản – cơ quan phát hành – và bạn đọc.

Tại Việt Nam đây là năm thứ ba Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức ngày hội “Sách và văn hóa đọc”. Với mong muốn “Ngày hội sẽ lan tỏa khắp 63 tỉnh , thành phố thúc đầy và tôn vinh những ngành nghề liên quan đến sách báo và tri thức như: thư viện, xuất bản, phát hành … để sách bảo trở thành những người bạn thân thiết hơn của mỗi con người.

Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của nhiều nhà xuất bản, nhiều cơ quan phát hành, thư viện và các trường học từ phổ thông cho đến đại học với nhiều nội dung phong phú như: Quyên góp sách tặng trẻ em thiệt thòi và xây dựng thư viện tại các vùng sâu, vùng xa, thư viện các vùng biên giới, hải đảo… Tổ chức thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách, giao lưu với các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, kể chuyện sách bằng tiếng Việt và tiếng Anh; trưng bày và bán sách với giá ưu đãi của các NXB, trao đổi kinh nghiệm đọc sách”…

Ngày hội được tổ chức với quy mô lớn và nhiều hoạt động phong phú,  bổ ích, thiết thực… Sự tham gia của nhóm thiện nguyện với hoạt động ủng hộ sách, gia lưu với cây bút trẻ Bích Lan ( tác giả của tự truyện “Không gục ngã”) và dịch giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Triệu phú khu ổ chuột”, “Cuộc sống không giới hạn…”. Điều đặc biệt của chương trình năm nay là hoạt động đổi sách in lấy sách điện tử của gian hàng  Alezaa Book. Toàn bộ sách in khuyên góp được sẽ được BTC đem tặng các thư viện, tủ sách nông thôn.

Một số hình ảnh về những hoạt động diễn ra tại "Ngày hội: Sách và văn hóa đọc 2013"

Tiết mục đánh trống và múa cờ  khai mạc ngày hội

Trao tặng 50.000 cuốn sách điện tử

Gửi tặng thông điệp về "Ngày hội: Sách và văn hóa đọc 2013"

Gian hàng giới thiệu sách của các nhà xuất bản.

Ngoài ra ngày hội còn có sự góp mặt của các nhà ảo thuật gia đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam với các tiết mục hấp dẫn, lôi cuốn người xem đã đem đến không khí vui tươi cho ngày hội.