Sôi động “cuộc chiến” chống dàn xếp tỷ số

ANTĐ - Trong một ngôi nhà cổ kính nằm ở ngoại ô London là một đội ngũ chuyên gia cá cược ngồi xung quanh hàng chục màn hình máy tính hiển thị kết quả các trận đấu từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, không có tỷ lệ cược nào được đưa ra, cũng không có người thắng hoặc thua. Đây là mặt trận tiền tiêu của cuộc chiến chống dàn xếp tỷ số trong bóng đá ngày càng nhức nhối. 

Cựu tiền đạo người Italia, Beppe Signori bị bắt giữ 

vào năm 2011 vì liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số

Ngành công nghiệp bóng đá hàng tỷ đô la đã bị rung chuyển hồi đầu tháng này khi cảnh sát châu Âu và các công tố viên cho biết có hàng trăm trận đấu bị gian lận do một tổ chức tội phạm ở Singapore dàn xếp. Đó chỉ là vụ việc mới nhất sau hàng loạt scandal dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp bị các nhà chức trách phanh phui trong những năm qua. Đóng vai trò giúp các nhà quản lý bóng đá giải quyết thực trạng này, các công ty giống như Sportradar chuyên phân tích tỷ lệ các cửa đặt cược để phát hiện trận đấu có dấu hiệu bị dàn xếp, trong khi FIFA cũng thành lập Hệ thống cảnh báo sớm - Early Warning System (EWS) để đẩy lùi vấn nạn dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp.

Ở châu Âu, một nhóm 15 nhà cái hàng đầu đang làm việc cùng nhau tại Hiệp hội An ninh thể thao châu Âu - European Sports Security Association (ESSA), nhằm chia sẻ thông tin về các trận đấu bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số thông qua thư điện tử. Mặc dù vậy, theo cựu quan chức phụ trách an ninh của FIFA, Chris Eaton, quy mô của vấn đề với các trận đấu tại chiến dịch vòng loại World Cup và giải đấu danh giá nhất châu Âu - Champions League, cũng như các trận đấu tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latin bị nghi ngờ cho thấy, các nhà quản lý bóng đá cần một giải pháp mang tính toàn cầu. 

Sportradar là một phần trong nỗ lực ngăn chặn nạn dàn xếp tỷ số trong thể thao, đặc biệt là môn bóng đá. Các nhân viên của công ty này giám sát hàng trăm nhà cái và hơn 30.000 trận đấu mỗi năm cho tổ chức lãnh đạo bóng đá lớn nhất châu Âu, UEFA. Giám đốc của Sportradar, Ben Paterson cho biết, công ty của ông phát hiện từ 250 đến 300 trận đấu bị nghi ngờ có dấu hiệu dàn xếp tỷ số mỗi năm. 

Mặc dù ESSA chỉ là một phần rất nhỏ của thị trường toàn cầu, tổ chức này có thể cho biết chi tiết cụ thể về những người chơi cá cược và nơi đặt cược để giúp ngăn chặn nguy cơ dàn xếp tỷ số trước mỗi trận đấu. Các nhà cái liên kết với nhau bằng một hệ thống thư điện tử cảnh báo cho phép những thành viên tham gia nắm được thông tin của những trận đấu bị nghi ngờ có dấu hiệu dàn xếp tỷ số và thông báo cho các nhà quản lý bóng đá để có biện pháp điều tra, ngăn chặn. Lợi thế của nó là các nhà cái biết được ai là những người đặt cược và đặt cược ở đâu. Nhược điểm của nó là chỉ giới hạn ở biên giới của châu Âu. 

Hệ thống cảnh báo sớm của FIFA theo dõi các tỷ lệ đặt cược, nhưng không nắm được chi tiết về người chơi giống như ESSA. EWS cũng sử dụng mạng lưới kết nối toàn cầu để phát hiện những trận đấu tình nghi và thiết lập đường dây nóng thông tin về những trận đấu có “mùi”. Cùng với các trận đấu của FIFA, EWS còn giám sát các trận đấu ở giải Major League Soccer của Mỹ và J-League của Nhật Bản. Với những ưu điểm và hạn chế, rất nhiều chuyên gia nghĩ rằng các tổ chức lãnh đạo nên hợp nhất hoặc phối hợp giữa ESSA và EWS nhằm phát huy hiệu quả trên toàn cầu. Đặc biệt, ESSA và EWS hoặc mô hình tương tự cần phải được thiết lập ở châu Âu, nơi được coi là “kinh đô” của vấn nạn cá cược toàn cầu.  

Người đứng đầu tổ chức an ninh của FIFA, Ralf Mutschke cho biết, cuộc chiến chống phân biệt dàn xếp tỷ số khó có thể thành công nếu không có sự ủng hộ của các chính phủ ở khắp nơi trên thế giới. Ông hy vọng một doanh nhân người Singapore bị cáo buộc dẫn đầu một nhóm tội phạm dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp các trận đấu ở Italia phải bị trừng phạt với sự giúp đỡ của chính quyền nước này. Phát biểu trong một Hội nghị ở Malaysia do Cảnh sát quốc tế và Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức để thảo luận về vấn nạn dàn xếp tỷ số, Mutschke chỉ rõ kẻ bị cáo buộc là doanh nhân Tan Seet Eng, người bị chính quyền Italia phát lệnh bắt giữ nhưng không thể thi hành vì bị cáo này sống ở châu Á.