Sới bạc "khủng" trong trang trại 2.000 m2 bị triệt phá như thế nào?

ANTD.VN - Cắt cử hơn 20 đàn em cảnh giới, nhưng sới bạc do Sơn và Hùng đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền vẫn bị lực lượng công an triệt phá, gần 40 con bạc bị bắt giữ…

Hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt không kịp trở tay khi lực lượng Công an ập đến bắt giữ

Như ANTĐ thông tin, 15h ngày 12-1, tổ Cảnh sát Đặc biệt 113 - Tổng cục Cảnh sát, phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và CAQ Hà Đông (Hà Nội) bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu trang trại rộng tới 2.000 mét vuông ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông.

Tại hiện trường, lực lượng công an lập biên bản thu giữ 2 ô tô, 13 xe mô tô các loại, một lượng lớn tiền mặt, nhiều điện thoại di động và các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Trao đổi với PV ANTĐ, đại diện CAQ Hà Đông cho biết, trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng CSHS - CAQ phát hiện nhóm đối tượng khả nghi tham gia đánh bạc với quy mô lớn, thủ đoạn hoạt động tinh vi với phương thức “di động”. Sau khi báo cáo Ban chỉ huy CAQ, Đội CSHS đã có văn bản phối hợp với tổ công tác Đặc biệt 113 thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an lập kế hoạch phá án.

Ngay từ sáng 12-1, CAQ Hà Đông đã phối hợp với tổ Cảnh sát Đặc biệt 113, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và CAQ Hà Đông (Hà Nội) đã bố trí lực lượng mật phục tại xung quanh khu vực trang trại nghi vấn tổ chức đánh bạc.

15h chiều cùng ngày, sau khi bí mật phát hiện một số đối tượng lén lút vào trang trại bằng nhiều con đường khác nhau, lực lượng chức năng bất ngờ đột kích, bắt quả tang 37 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa.

Đường vào sới bạc

Thông tin cho biết, sới bạc này do Nguyễn Đắc Sơn (tức “Sơn bãi”, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông) và Tạ Đình Hùng (tức “Hùng hiểu", trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) cầm đầu. Qua lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, sới bạc này được tổ chức tại khu đất trống trong trang trại và diễn ra 2 ca/ngày, thu "phế" vào sới 1 triệu đồng/ca/người.

Đây là khu trang trại do em vợ Sơn là Trương Quốc Hải (SN 1970, ở tổ 9, phường Đồng Mai, Hà Đông) đấu thầu trồng cây và nuôi cá. Tuy nhiên, khu đất này đã được UBND phường Đồng Mai thu hồi cách đây 2 năm. Xung quanh khu vực còn nhiều cây táo và một số loại cây khác làm hàng rào che chắn kín đáo, nên mọi hoạt động bên trong người ngoài khó nhìn thấy.

Lợi dụng khu đất này không có người trông giữ, Sơn và Hùng đã tổ chức đánh bạc. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, sới bạc này hoạt động theo kiểu “di động”. Ngoài địa điểm trên, các đối tượng còn tổ chức đánh bạc tại một số địa bàn lân cận như ở các huyện Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai…

“Hoạt động tổ chức đánh bạc của các đối tượng cũng rất tinh vi. Mỗi khi sới bạc hoạt động, Sơn và Hùng cử khoảng 20 đối tượng làm nhiệm vụ thu phế vào cửa, cảnh giới bên ngoài và làm bảng vị, tín dụng. Đặc biệt, Sơn, Hùng còn cho “đàn em” lang thang ở khu vực QL 6, đoạn dẫn vào phường Đồng Mai và các khu vực xung quanh trang trại bỏ hoang, không cho người lạ đến gần khu vực đánh bạc hoặc phát hiện có dấu hiệu bất thường liền báo ngay cho đồng bọn tẩu thoát”, Chỉ huy Đội CSHS, CAQ Hà Đông cho biết.

Hiện tại, CQĐT đang củng cố tài liệu, làm rõ thêm hoạt động tội phạm của Sơn và Hùng cùng đồng bọn để xử lý. Được biết, Nguyễn Đắc Sơn đã có tiền án về tội “Tổ chức đánh bạc” và đang trong thời gian thử thách.