Hà Nội

Sốc với giá hàng hiệu cao cấp chỉ 1000 đồng

ANTĐ - Một chiếc kính “hiệu” Gucci chỉ có giá… 1000 đồng, quần bò “hiệu” Lacoste giá… 7000 đồng. Hoặc một bộ điều hòa Panasonic đáng giá cả vài chục triệu thì ở đây, chủ hàng nhập vào chỉ có 500.000 đồng.

Khoảng 15h30 phút ngày 26/6, tổ công tác Y4 – 141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Sài Đồng – Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên đã phát hiện ô tô tải BKS 30Y-4703 nghi là chở hàng quá khổ nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Thấy lái xe có những thái độ bất thường nên tổ công tác đã nhanh chóng kiểm tra số hàng hóa trên xe và phát hiện bên trong các bao tải lớn chứa các loại hàng hóa mang nhãn mác ghi chữ Trung Quốc. Đáng chú ý, trong số lô hàng trên, có nhiều sản phẩm mang nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng.

Lái xe Nguyễn Văn Hiền


Tại thời điểm kiểm tra, ngoài ba hóa đơn mua hàng, lái xe Nguyễn Văn Hiền (SN 1984), trú tại Quế Võ, Bắc Ninh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho Đội Quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Long Biên để tiếp tục xử lý.

Phải mất gần 4h đồng hồ lực lượng chức năng mới kiểm kê xong số hàng lậu trên. Theo đó, số hàng thu giữ được gồm 20 bộ điều hòa, gần 3000 kính thời trang, 350 ví da, trên 1000 quần bò nam nữ các loại, gần 20.000 sản phẩm đồ lót phụ nữ, 60 lọ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc mang nhãn Trung Quốc và nhiều loại sản phẩm khác. Qua công tác kiểm tra, cơ quan công an phát hiện bên trong các bao tải hàng có nhiều sản phẩm mang nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng như: Điều hòa Panasonic, quần bò Lacoste, kính Gucci…

Kính "hiệu" Gucci
Sốc với giá hàng hiệu cao cấp chỉ 1000 đồng ảnh 3
Quần bò nam "hiệu" lacoste


Một điều đáng nói là, sản phẩm mang các thương hiệu trên nếu bán ngoài thị trường, thì chỉ có những người có thu nhập cao hay đúng hơn là nhiều tiền mới có thể mua được, nhưng hóa đơn mua hàng lại khiến người ta không khỏi giật mình.

Một chiếc kính “hiệu” Gucci chỉ có giá… 1000 đồng, quần bò “hiệu” Lacoste giá… 7000 đồng. Hoặc một bộ điều hòa Panasonic đáng giá cả vài chục triệu thì ở đây, chủ hàng nhập vào chỉ có 500.000 đồng. Vậy, nếu lô hàng trên được vận chuyển trót lọt thì lợi nhuận thu về sẽ là bao nhiêu? Đó là một con số rất khó có thể tưởng tượng được.

Vụ việc trên là bằng chứng cho thấy các hành vi buôn lậu vẫn diễn biến khá phức tạp. Đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường rà soát và nghiêm khắc xử lý các hành vi vi buôn lậu nhằm răn đe chung đối với các việc làm phạm pháp, đặc biệt là để đảm bảo đến sự an toàn  cho người dân.