Sốc: Quân Nhà nước Hồi giáo IS cho trẻ con đá đầu một binh sĩ Syria bị cắt rời

ANTĐ - Chiêu dụ phụ nữ phương Tây, mở lò huấn luyện tàn bạo cho các chiến binh thánh chiến, xây dựng trường học phi nhân đạo tẩy não thanh thiếu niên… Phiến quân cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS đã không từ bất cứ tội ác khủng khiếp nào nhằm mưu đồ thống trị  thế giới.

Mới đây, một bức ảnh bệnh hoạn đã được tung lên mạng xã hội như để khoe chiến tích và sự độc ác hiếm có của “dòng máu Jhadi”. Bức ảnh cho thấy một chiến binh thánh chiến trong trang phục dân thường, cho một đứa trẻ nhỏ đá vào đầu của một binh sĩ Syria bị cắt rời.

Bức ảnh khủng khiếp được lan truyền trên mạng xã hội

Kẻ độc ác đó được cho là cha của đứa bé, là một người ủng hộ quân Nhà nước Hồi giáo IS. Trong khi đứa trẻ còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra thì người cha mỉm cười mãn nguyện nhìn đứa bé vô tội đá cái đầu đang phân hủy vì những vết cắt cứa sâu vào mặt.

Hình ảnh khủng khiếp này được tung ra sau một loạt hình ảnh khác gây chấn động vì cách xử tử người dã man của phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền các hình ảnh IS chặt đầu ít nhất 10 binh sĩ Syria rồi treo xác họ ở các hàng rào công cộng.

IS xử tử công khai và đóng đinh treo xác lính Syria ở hàng rào công cộng

Điều dã man hơn là phiến quân cực đoan còn bắt người dân, đặc biệt là trẻ em đứng quan sát, nhằm thị uy và cảnh báo về hậu quả nhận được khi chống đối lại Jhadi.

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS đã dùng những lời giải thích để “tẩy não” và đe dọa những người chứng kiến. Thông qua luật Shari, IS cho rằng những binh sĩ người Syria này đã mắc phải tội “nguyền rủa Thiên chúa”, nên phải chịu lưu đày xác nơi công cộng trong thành phố.

Trước những cảnh tượng dã man và hành động tàn bạo vô nhân tính của phiến quân cực đoan, một nhóm các nhà hoạt động bí mật ở Syria đã mạo hiểm cả cuộc sống để ghi lại sự bạo tàn xảy ra trong cuộc sống của người dân, tại thành trì Raqqa do tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS kiểm soát. Một số thành viên của nhóm đã bị cầm tù và xử tử vì hành động đó.