Sốc: Nhịn đói chơi game đến thối cả chân

ANTĐ - Một thanh niên đã được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng nằm bất tỉnh sau một bụi cây gần đường sắt ở Hàng Châu (Trung Quốc), chân bị chảy máu và nhiễm trùng. 

Chàng thanh niên được tìm thấy khi chân bị chảy máu và nhiễm trùng

Họ nhanh chóng gọi xe cứu thương và anh ta tỉnh dậy đòi uống nước. Anh ta nói rằng đã nhịn đói trong ba ngày vì không có tiền mua đồ ăn.

Theo báo Hangzhou Daily, tất cả số tiền đã được anh ta dùng để chơi điện tử trong suốt 6 ngày tại một quán cà phê internet.

Khi cảnh sát liên lạc với cha mẹ chàng thanh niên 19 tuổi, lúc đầu ông bố còn không muốn con quay về. Sau khi nghĩ lại, ông ta mới đề nghị cảnh sát giúp đưa hộ con trai về nhà.

Thanh niên này nghiện game tới mức bỏ nhà ra đi 10 ngày trước đó rồi vùi mình trong quán cà phê internet.

Cảnh sát cho rằng, nếu không được phát hiện kịp thời, anh ta có thể tử vong.