SỐC: Chấn thương của Ronaldo là do bị... yểm bùa!

ANTĐ - Tờ Daily Mail vừa tiết lộ thông tin gây hoang mang tột độ trong nội bộ ĐT Bồ Đào Nha, ngay trước thềm World Cup 2014.
Nhật báo hàng đầu của Anh cho biết, một pháp sư "phù thủy" của Ghana có tên Nana Kwaku Bonsam khẳng định, chính ông đã thực hiện một nghi lễ ma thuật để khiến CR7 gặp chấn thương liên miên, không thể bình phục để ra sân ở World Cup trên đất Brazil.

SỐC: Chấn thương của Ronaldo là do bị... yểm bùa! ảnh 1
Bị pháp sư người Ghana (ảnh nhỏ) yểm bùa, Ronaldo khó bình phục chấn thương


Tôi biết những gì đang xảy ra với Ronaldo, vì chính tôi đã tạo nên điều đó. Tôi hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này. Cách đây 4 tháng, tôi đã nói rằng sẽ yểm bùa Cristiano Ronaldo để khiến anh ta vắng mặt ở World Cup 2014, hoặc chí ít cũng không để anh ta ra sân trong trận gặp Ghana", pháp sư này nói.

Theo "phù thủy" người Ghana, tuần trước, ông đã tìm bốn con chó và thực hiện nghi lễ đặc biệt gọi là "Kahwiri Kapam" để ám Ronaldo.
Không hiểu đây có phải sự thật không, hay là vị "phù thủy" kia nhân cơ hội này "chém gió", nhưng LĐBĐ Bồ Đào Nha đang vô cùng hoang mang và lo lắng khi Ronaldo bị chứng viêm gân bánh chè đầu gối trái, cũng như bị đau ở đùi. Chính những chấn thương này khiến CR7 không thể thi đấu cho ĐT Bồ Đào Nha trong những trận giao hữu làm nóng cho World Cup 2014.

Ronaldo đã không thể thi đấu kể từ trận chung kết Champions League


Pháp sư Nana Kwaku Bonsam còn tiết lộ thêm: “Chấn thương này sẽ không có cách nào chữa trị được. Họ không bao giờ biết được nguyên nhân vì nó thuộc về tâm linh. Hôm nay là đầu gối, mai là đùi, ngày kế tiếp có thể là chấn thương ở vị trí khác.”
Kể từ sau trận chung kết Champions League, nơi Real Madrid đã làm nên lịch sử với kỳ tích La Decima, Ronaldo đã không thể thi đấu một phút nào.

Và có vẻ như những lời phán của "phù thủy" kia đang có cơ sở, khi ngay cả các bác sĩ tốt nhất của đội tuyển cũng chưa thể xác định được CR7 có thể trở lại trong trận Bồ Đào Nha gặp Đức, Mỹ hay Ghana ở vòng bảng hay không.