Sốc: BQL sân Mỹ Đình phủ nhận mức giá 1,5 tỷ đồng (!?)

ANTĐ - Ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, đã từ chối hoặc trả lời qua loa, không đúng trọng tâm các câu hỏi liên quan vấn đề kinh phí thuê sân Mỹ Đình trận ĐT Việt Nam gặp CLB Arsenal trong buổi gặp gỡ báo chí chiều nay 17-6.

Sau buổi làm việc với đại diện VFF sáng 17-6, chiều cùng ngày, Ban quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã có những chia sẻ với báo chí xung quanh chuyện thuê sân trận ĐT Việt Nam – CLB Arsenal, vốn đang rất “nóng”.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Cấn Văn Nghĩa – Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết: “Cho tới cuối ngày hôm nay (17-6), BQL sân Mỹ Đình chưa nhận được văn bản chỉ đạo nào từ Bộ VH-TT&DL và Tổng cục TDTT liên quan đến trận giao hữu ĐT Việt Nam và CLB Arsenal. Nhưng chúng tôi đã rất hợp tác với đoàn đại diện Arsenal trong 3 lần họ sang thăm, kiểm tra sân Mỹ Đình vừa qua. Họ đánh giá rất cao cơ sở vật chất, các phòng kỹ thuật, chức năng và đặc biệt rất hài lòng về chất lượng mặt sân Mỹ Đình”.

Ông Cấn Văn Nghĩa trả lời báo chí chiều 17-6


Ông Nghĩa nói tiếp: “Nhiều ngày qua, tôi không vui khi xuất hiện nhiều thông tin về kinh phí thuê sân Mỹ Đình. Tôi thông báo lại, tới tận sáng nay 17-6, lãnh đạo VFF mới chính thức tới làm việc với BQL sân 2 vấn đề: Rà soát quá trình chuẩn bị cho trận đấu và bàn các vấn đề (đặc biệt kinh phí) tổ chức trận đấu này”.

Đặc biệt, Giám đốc Cấn Văn Nghĩa gây bất ngờ khi phủ nhận thông tin mức giá thuê sân trận ĐT Việt Nam gặp CLB Arsenal là 1,5 tỷ đồng. “Không có chuyện chúng tôi đưa ra giá 1,5 tỷ đồng tiền thuê. Báo chí lấy ở đâu tôi không biết”, ông Nghĩa nói.

Thế nhưng, trả lời báo chí, ông Minh Châu - Phó Tổng thư ký phụ trách tài chính VFF tiết lộ, ở cuộc làm việc với đại diện Khu liên hợp vài ngày trước, ông Châu đã thay mặt VFF đã đưa ra một vài thông tin chính liên quan đến trận đấu và đề nghị phía Khu liên hợp nghiên cứu mức thuê sân. Sau đó vài ngày, ông Châu đã nhận được điện thoại từ một cán bộ Phòng Kinh doanh Khu liên hợp, thông báo sân Mỹ Đình đề xuất giá là 1,5 tỉ đồng!

Trả lời với báo chí chiều nay về thông tin này, Giám đốc Cấn Văn Nghĩa nói: “Tôi không biết chuyện này, cấp dưới đó là ai? Giờ mới chính thức bàn, làm gì có chuyện đã chốt giá 1,5 tỷ đồng”.

Thế nhưng ngay sau đó, một phóng viên có mặt tại buổi họp báo đã công bố 1 tài liệu (được cho là dự toán kinh phí tổ chức trận ĐT Việt Nam – CLB Arsenal của Phòng kinh doanh Khu liên hợp). Trong tài liệu đó, mức dự toán là nâng cấp mặt sân, điện nước, vệ sinh ghế, khuôn viên sân Mỹ Đình lên tới gần… 1,6 tỷ đồng.

So với các khoản chi mà Khu liên hợp vẫn chi trong các sự kiện tổ chức trên sân Mỹ Đình thì không khác là mấy, xong số tiền đã bị đẩy lên cao chót vót, từ 200 triệu lên 1,6 tỷ đồng. 

Ông Nghĩa phủ nhận thông tin 1,5 tỷ đồng
nhưng lại "mặc cả" với VFF mức 1,3 tỷ đồng khi đàm phán !?


Và càng đáng nói hơn khi sau cuộc đàm phán giá sân giữa lãnh đạo VFF và Giám đốc Khu liên hợp Cấn Văn Nghĩa sáng 17-6, Phó Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Lân Trung tiết lộ: “VFF đề nghị mức thuê là 600 triệu đồng là hợp lý, vì trận U23 Việt Nam gặp CLB Kashima Antlers (Nhật Bản), VFF chỉ trả 200 triệu đồng. Khu liên hợp nhất quyết không đồng ý. Và có nói thêm rằng, nếu có bớt thì cũng chỉ bớt tí chút, khoảng 1,3 tỉ đồng thì mới cho thuê”.

Ông Nghĩa “mặc cả” với VFF mức giá “1,3 tỷ đồng mới cho thuê” nhưng lại mạnh miệng nói với phóng viên trong buổi họp báo chiều cùng ngày rằng: "Chúng tôi không đặt kinh phí là vấn đề trọng tâm”, và rằng: “Tôi cũng rất hâm mộ Arsenal, đặc biệt là HLV Wenger, và rất vui khi lại được gặp và chứng kiến họ thi đấu tại Việt Nam, trên sân Mỹ Đình. Mong muốn làm sao nhiều người dân được đến sân, xem họ thi đấu”.

Thật khó hiểu với những phát ngôn của ông “chủ sân” Mỹ Đình!