Sơ ý, bị máy nghiền gạch “nuốt” trọn 2 chân

ANTĐ - Chiều tối 9-10, trong lúc đạp đất nén vào máy nghiền đất làm gạch, anh T.V.N (37 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) đã bị máy cuốn “nuốt” toàn bộ 2 chân.

Mặc dù những người xung quanh đã kịp thời cắt cầu dao điện nhưng vẫn không thể đưa anh N. tách rời chiếc máy được. Máy nghiền chạy cho đến khi máy cuốn gần hết 2 đùi của bệnh nhân. Vì không thể gỡ được chân ra khỏi máy nên mọi người đã chuyển cả nạn nhân và chiếc máy nghiền đất nặng hàng tấn đến cấp cứu tại BV Việt Đức.

Kíp trực cấp cứu BV Việt Đức tối 9-10 cho biết, bệnh nhân T.V.N được chuyển đến viện trong tình trạng sốc nặng, đa chấn thương nghiêm trọng, các bác sĩ đã phải cấp cứu và đặt nội khí quản cho bệnh nhân trong tư thế đứng và chuyển thẳng bệnh nhân vào phòng mổ. Sau đó, phải khó khăn lắm các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân mới lôi được cơ thể bệnh nhân ra khỏi máy, nhưng 1/3 chân của bệnh nhân đã phải cắt đứt rời và vẫn còn kẹt lại trong cỗ máy. Với tình trạng tổn thương khá nguy hiểm, phức tạp, các bác sĩ tiên lượng tình trạnh bệnh nhân rất xấu.