Số trẻ mắc và tử vong do sởi vẫn tăng

ANTĐ - Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần qua, số ca mắc và tử vong do sởi vẫn tiếp tục tăng. Riêng ngày 19-4, cả nước ghi nhận thêm 116 trường hợp mắc sởi và ít nhất 2 trường hợp tử vong liên quan đến dịch bệnh này.

Từ ngày 20-4, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội sẽ đặt một điểm tiêm chủng miễn phí vaccine sởi 
cho trẻ dưới 6 tuổi tại số 70 Nguyễn Chí Thanh

Hà Nội mở điểm tiêm vaccine sởi miễn phí

Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, các đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, Lê Quang Cường đã kiểm tra công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân sởi tại huyện Thạch Thất, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Y tế, riêng 2 ngày cuối tuần, cả nước đã ghi nhận thêm gần 200 trường hợp mắc sởi tại 32 tỉnh/ thành phố, nâng tổng số mắc từ đầu năm đến nay lên gần 3.400 trường hợp. Cũng trong 2 ngày qua, ít nhất đã ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc sởi biến chứng nặng xin về tại Bệnh viện Nhi Trung ương và 1 trường hợp tử vong có liên quan đến sởi tại Bệnh viện Bạch Mai.

Điều đáng nói là tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày    19-4, dù chỉ có 3 trường hợp mắc sởi nhập viện nhưng có tới 10 trường hợp đang điều trị bệnh khác tại bệnh viện bị lây nhiễm sởi và phải chuyển sang Khoa Truyền nhiễm để điều trị. Tại bệnh viện này hiện có 17 bệnh nhi mắc sởi phải thở máy. Như vậy, chỉ tính từ ngày 17-4 đến nay đã có 82 trẻ nhiễm sởi do lây chéo tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hà Nội hiện vẫn là địa phương có dịch sởi bùng phát mạnh nhất với số mắc chiếm 30% và số tử vong chiếm tới hơn 50% tổng số mắc, tử vong do sởi trên cả nước. Trước diễn biến này, bắt đầu từ ngày hôm qua, 20-4, thành phố đã quyết định mở một điểm tiêm chủng vaccine sởi miễn phí tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội để tiêm cho các đối tượng trong độ tuổi tiêm phòng trên địa bàn nhưng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine này. Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, những ngày gần đây, số trẻ được đưa đến các điểm tiêm chủng vaccine sởi dịch vụ trên địa bàn thành phố tăng vọt. Nếu nhu cầu của người dân cho trẻ đi tiêm đông thì Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội sẽ lên phương án, kế hoạch bổ sung thêm điểm tiêm vaccine sởi miễn phí khác.

Hé lộ nguyên nhân trẻ nhỏ mắc sởi 

Vấn đề khiến ngành y tế đau đầu là trong vụ dịch sởi năm nay xuất hiện diễn biến mới rất khó lường khi có nhiều trẻ nhỏ dưới 9 tháng tuổi (chưa đủ tuổi tiêm vaccine sởi) đã mắc và tử vong. Thống kê của Bộ Y tế tính đến thời điểm này, số trẻ mắc sởi dưới 1 tuổi chiếm tới 27% tổng số bệnh nhân sởi, trong đó riêng trẻ dưới 9 tháng tuổi đã chiếm gần 16%. Nhiều ý kiến cho rằng nên thay đổi độ tuổi tiêm chủng vaccine sởi, cụ thể là tiêm mũi 1 cho trẻ từ dưới 9 tháng tuổi thay vì 9 tháng tuổi như hiện nay.

Về vấn đề nói trên, GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Viện này vừa triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước về sởi, trong đó có việc tiêm phòng vaccine sởi. Đề tài này dự kiến sớm nhất có thể hoàn thành vào cuối năm nay và từ nay đến lúc đó, khi chưa có những kết quả nghiên cứu cụ thể, việc có thay đổi lịch tiêm phòng sởi hay không chưa được đưa ra. Lý do là vì quy định ngưỡng 9 tháng tuổi tiêm sởi mũi 1 hiện nay do kết quả nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy ở độ tuổi đó, hệ miễn dịch của trẻ mới hoàn thiện, cơ thể mới có khả năng tiếp nhận vaccine và tạo thành kháng thể chủ động đủ để phòng sởi. 

GS.TS Nguyễn Trần Hiển cũng đã đưa ra giả thuyết bước đầu lý giải vì sao ở vụ dịch sởi năm nay lại có nhiều trẻ nhỏ dưới 9 tháng tuổi mắc và tử vong do sởi – điều chưa từng gặp ở những vụ dịch trước. Về lý thuyết, trẻ sinh ra từ mẹ đã tiêm phòng có thể có nồng độ miễn dịch thấp không đủ để phòng bệnh so với những trẻ sinh ra từ người mẹ đã mắc sởi tự nhiên. Kết quả nghiên cứu về miễn dịch nền với virus sởi với trẻ em sinh ra ở Mỹ cho thấy, chỉ 7% trẻ lúc mới sinh không có kháng thể với sởi nhưng đến lúc 6 tháng tuổi, tỷ lệ này là lên tới 90%. Còn tại nước ta, hầu hết các bà mẹ trẻ hiện nay (20-30 tuổi) đã được tiêm phòng     vaccine sởi từ hơn 20 năm trước nên số trẻ sinh ra gần đây từ những bà mẹ này cũng sẽ có miễn dịch với sởi thấp hơn, có thể không đủ để bảo vệ trẻ khỏi mắc sởi.

Ghi nhận cháu bé 15 ngày tuổi mắc sởi

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông mới đây đã tiếp nhận một cháu bé mới chỉ 15 ngày tuổi đã mắc sởi. Đây cũng là trường hợp nhỏ tuổi nhất mắc sởi được ghi nhận ở nước ta từ đầu vụ dịch sởi đến nay. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cháu bé nói trên bị lây sởi từ người mẹ cũng mắc sởi. Rất may là do chỉ mắc sởi ở thể nhẹ nên sau điều trị, sức khỏe cháu bé đã tiến triển tốt và vừa được xuất viện.