Sơ tán hàng loạt trung tâm Do Thái ở Mỹ và Canada

ANTD.VN -Ngày 7-3, hàng loạt trung tâm của người Do Thái tại nhiều thành phố ở Mỹ và Canada tiếp tục bị phong tỏa và sơ tán khẩn cấp do đe dọa bị đánh bom. 

Cảnh sát Canada phong tỏa trung tâm người Do Thái ở Toronto

Theo giới chức 2 quốc gia trên, những đối tượng nặc danh đã gọi điện hoặc gửi lời đe dọa đánh bom thư tới các trung tâm và trường học của cộng đồng người Do Thái ở Mỹ và Canada, trong đó có các bang như New York, Wisconsin, Illinois, Florida (Mỹ) và Toronto, London, Ontario (Canada) trong ngày 7-3 (giờ địa phương). Trong khi đó, Liên đoàn chống các hành vi phỉ báng, một tổ chức công quyền của cộng đồng người Do Thái cũng cho biết 4 cơ sở của họ cũng đã nhận được những lời đe dọa đánh bom.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer đã kịch liệt lên án làn sóng đe dọa trên đồng thời khẳng định rằng sẽ hành động thích đáng trước những hành vi đe dọa khủng bố này. Cùng ngày, toàn bộ 100 nghị sĩ Mỹ đã ký vào một bức thư ngỏ gửi tới các quan chức an ninh cao cấp của Mỹ yêu cầu chính phủ liên bang giúp các trung tâm này tăng cường an ninh.

Hiện nhà chức trách Mỹ và Canada vẫn đang tiếp tục điều tra về làn sóng đe dọa đánh bom cộng đồng người Do Thái.