So sánh tiềm lực quốc phòng Ukraine - Nga: Trứng chọi đá!

ANTĐ - Ngày 01-03, chính phủ lâm thời của Ukraine đã ra lệnh tổng động viên toàn bộ lực lượng dự bị để chuẩn bị cho trạng thái chiến tranh, sau khi Hội đồng Liên bang Nga cho phép Tổng thống Putin được sử dụng vũ lực. Vậy tiềm lực quốc phòng có thể huy động cho một cuộc chiến tranh tổng lực của 2 nước ra sao?

Ngày 01-03, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép lực lượng vũ trang nước này sử dụng vũ lực để can thiệp quân sự vào Ukraine. Chính phủ Ukraine cũng cho biết, nước này đang đặt quân đội trong tình trạng khẩn cấp, bầu không khí chiến tranh giữa hai nước láng giềng đang rất căng thẳng, khả năng một cuộc chiến tranh đang cận kề.

Theo một thống kê của nhật báo Anh Daily Telegraph, được công bố công khai về thực lực sức mạnh quân sự và tiềm lực quốc phòng giữa Nga và Ukraine có một khoảng cách khá lớn, thậm chí có thể gọi là “một trời một vực”.

Tiềm lực quốc phòng là khái niệm dùng để chỉ sức mạnh quốc phòng của một quốc gia, bao hàm trong nó là sức mạnh quân sự (của quân đội) và nguồn lực tổng hợp của quốc gia có thể huy động cho chiến tranh. Ví dụ như: Nguồn lực con người, nguồn lực dầu mỏ, khả năng huy động hậu cần, kinh tế, địa lí…

Dân số của Nga là 145 triệu người, Ukraine chỉ có 44 triệu người. Về góc độ kinh tế, thì Ukraine không thể sánh được với Nga. GDP của Nga năm 2013 là 2.200 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng là 1,48%, trong khi đó GDP của Ukraine năm 2013 chỉ là 182 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng chỉ là 0,4%.

Nga có tiềm lực quốc phòng hơn Ukraine rất nhiều

Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga là 537 tỷ USD, còn Ukraine chỉ có 24 tỷ USD. Điều rất quan trọng là trong năm 2013, Nga đạt mức dương trong cân bằng thu chi, bội thu 52 tỷ USD, còn Ukraine đang ở mức âm, thâm hụt ngân sách lên tới 13 tỷ USD.

Về phương diện quân đội, Nga hiện có tới 766 nghìn quân đang phục vụ tại ngũ, nhiều hơn Ukraine tới 600 nghìn quân.

Nga có tổng số 4.055 máy bay quân sự, trong đó có 630 chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 và 4+, hải quân có 352 tàu chiến, lục quân có 43.107 chiếc xe tăng và xe bọc thép.

Ngược lại, Ukraina tổng số chỉ có 493 máy bay quân sự, trong đó 116 chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 và 4+, hải quân có 25 chiến hạm; xe tăng và xe bọc thép có 10.543 chiếc.

So sánh thực lực mức chênh lệch trong cán cân kinh tế và quân sự giữa Nga với Ukraine, nếu một khi chiến tranh xảy ra, chắc chắn đây là một cuộc chiến giữa chàng David và Goliath (người khổng lồ với chàng tí hon).