Số phận trái ngược của Juventus và AC Milan

ANTĐ - Tại Serie A năm nay, hai ông lớn của bóng đá Italia là Juventus và AC Milan đang có số phận trái ngược nhau. Trong khi Juventus đã có chiến thắng thứ 7 trong khi AC Milan chìm sâu vào khủng hoảng khi để thua trận thứ 5.
Niềm vui của các cầu thủ Juventus

Đêm qua, chỉ có 2 trận đấu của vòng 8 giải bóng đá Vô địch quốc gia Italia – Serie A nhưng đây đều là những cuộc so tài được người hâm mộ quan tâm. Bà đầm già thành Turin đón tiếp đối thủ mạnh Napoli mà thiếu vắng nhiều nhân tố quan trọng. Thủ môn Gianluigi Buffon và tiền đạo Mirko Vucinic đều không thể ra sân. Trong khi đó, Napoli có được đội hình hùng hậu nhất.

Mặc dù vậy, trên sân Juventus Arena, người ta thấy đội chủ nhà thi đấu vượt trội hơn hẳn đối thủ. Chỉ có điều, bàn thắng đã lảng tránh Lão bà cho tới tận phút 80 của trận đấu. Khi người ta đang nghĩ tới một kết quả hòa 0-0, lần lượt Cáceres lập công rồi sau đó 2 phút, Pogba nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.

Như vậy, Juventus đã có chiến thắng thứ 7 ở mùa giải này và tạo khoảng cách 3 điểm với Napoli. Ở trận đấu còn lại, AC Milan gặp Lazio và tới đầu hiệp 2, họ đã để thủng lưới tới 3 bàn. Các cầu thủ lập công cho Lazio là Hernanes, Candreva và Klose.

Mặc dù sau đó, Nigel de Jong và El Shaarawy ghi được 2 bàn ở các phút 61 và 79 nhưng trong quãng thời gian hơn 10 phút còn lại, AC Milan đã không thể san bằng cách biệt và chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3. Với chiến thắng này, đội chủ nhà Lazio rút ngắn khoảng cách với Napoli xuống chỉ còn 1 điểm trong khi AC Milan để thua trận thứ 5 và tiếp tục đứng ở nửa sau của bảng xếp hạng.