Số phận HAGL phụ thuộc vào 2 "trận cầu 6 điểm"

ANTĐ - Ở 7 vòng đấu còn lại của giải, HAGL (13 điểm) sẽ đối đầu trực tiếp với Đồng Nai (14 điểm) và Cần Thơ (16 điểm) - hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng với thầy trò HLV Graechen.

Cuộc chiến trụ hạng của 3 đội bóng đang đứng nhóm cuối bảng xếp hạng: HAGL, Cần Thơ, Đồng Nai, dự báo sẽ rất khốc liệt. Theo quy định của ban tổ chức, mùa 2015 sẽ có một đội chót bảng phải xuống chơi hạng Nhất mùa sau và tất nhiên, không đội nào muốn mình phải nhận tấm vé đó.

Nhìn lại chặng đường đã qua của mùa giải, HAGL tỏ ra yếu thế hơn 2 đối thủ còn lại. Yếu không chỉ về khía cạnh kinh nghiệm V-League mà có vẻ như còn ở khát khao trụ hạng. HLV Grachen mấy trận vừa qua thừa nhận học trò của mình đang dần mất đi sự tự tin vốn có, mất đi sự mạnh dạn trong các pha đi bóng - những yếu tố từng giúp họ tỏa sáng trong màu áo tuyển U19 Việt Nam năm ngoái.

Số phận HAGL phụ thuộc vào 2 "trận cầu 6 điểm" ảnh 1

Chiều ngày 9-8 tới, HAGL (áo xanh) sẽ phải cạnh tranh điểm số lẫn khát khao
trụ hạng với Cần Thơ

Trở lại với hiện tại, HAGL sẽ còn 7 trận đấu, bao gồm cả việc phải đối đầu với các đội bóng sừng sỏ như SLNA, Hà Nội T&T và nhất là hai đối thủ cạnh tranh trong cuộc chiến trụ hạng là Cần Thơ (vòng 20) và Đồng Nai (vòng 23) - những "trận cầu 6 điểm" với HAGL ở mùa giải này.

Ở lượt đi, HAGL thua Cần Thơ 1-3 và hòa Đồng Nai 2-2. Nếu như thông tin này chỉ mang tính tham khảo thì việc HAGL mất sự phục vụ của trung vệ Bùi Tiến Dũng (3 thẻ vàng) và thủ môn Phạm Văn Tiến (thẻ đỏ) rất đáng bàn. Nếu như ở vị trí thủ môn, Minh Nhựt đủ sức thay thế Văn Tiến và tạo ra sự yên tâm thì vị trí của Tiến Dũng đang khiến BHL đội bóng đau đầu. Cũng cần phải nhắc lại rằng từ đầu mùa giải đến nay, hàng thủ được cho là nguyên do dẫn đến thất bại của đội bóng phố Núi.

Khó khăn càng thêm chồng chất với HAGL khi đang trong giai đoạn cực kỳ quan trọng, họ lại để thua 2 trận liên tiếp với cùng một kịch bản trước SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh. Rõ ràng hai trận thua khiến cho tinh thần của các cầu thủ HAGL không được hưng phấn, tự tin, ít nhất so với XSKT Cần Thơ (vừa thắngHải Phòng ở vòng 18) cũng như Đồng Nai (thắng Quảng Nam vòng 18 và cầm hòa Á quân Hà Nội T&T vòng 19).

Tất nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Điều quan trọng là HAGL vẫn còn nguyên quyền tự quyết. Vấn đề nằm ở chỗ, thầy trò HLV Graechen sẽ giải quyết những trận đấu còn lại như thế nào, nhất là trước Đồng Nai và Cần Thơ - hai đối thủ đang có lợi thế hơn, hưng phấn và giàu khát khao trụ hạng hơn hẳn trong cuộc đua trụ hạng.