Số nhà máy điện hạt nhân tăng gấp đôi trong 20 năm

ANTĐ - Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sau 20 năm nữa, số nhà máy điệt hạt nhân trên thế giới có thể tăng gấp đôi, lên mức từ 80-90 nhà máy. 

Hiện trên thế giới có khoảng 160 lò phản ứng hạt nhân, trong số này 68 lò phản ứng đang được xây dựng. Trong 20 năm tới, số lượng nhà máy điện hạt nhân sẽ ở mức 80-90, tức là tăng gấp đôi. IAEA cho rằng mặc dù các nước tự quyết định có nên xây nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ của mình hay không, song IAEA vẫn chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạt nhân. Thảm họa tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản là lời cảnh báo đối với bất cứ nước nào có những nguồn lực như vậy phải quan tâm tới các biện pháp an toàn.