Số người nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu

ANTĐ - Trung tâm Phòng chống và kiểm soát bệnh dịch Mỹ (CDC) ngày 23-9 cảnh báo, nếu không có các biện pháp kịp thời thay đổi thói quen vệ sinh để phòng bệnh thì đến đầu năm 2015, số người bị nhiễm virus Ebola ở Sierra Leone và Liberia có thể tăng lên tới 1,4 triệu người. 

Theo các số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến ngày 22-9  tại Tây Phi đã có 5.800 trường hợp nhiễm bệnh và hơn 2.800 người thiệt mạng. Tuy nhiên, theo CDC, chỉ cần 70% người bệnh được chăm sóc theo đúng quy trình, các ca nhiễm bệnh sẽ được hạn chế và cuối cùng có thể chấm dứt dịch Ebola.