Số mắc mới Covid-19 tại Hà Nội giảm xuống dưới 1.000 ca trên ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo công bố của Sở Y tế Hà Nội chiều 21-4, hôm nay số mắc mới Covid-19 trên địa bàn thành phố đã xuống dưới mốc 1.000 ca trên ngày, thấp nhất từ sau Tết nguyên đán...
Các em học sinh tiểu học ở Hà Nội trong phòng chờ đến lượt tiêm vaccine Covid-19

Các em học sinh tiểu học ở Hà Nội trong phòng chờ đến lượt tiêm vaccine Covid-19

Sở Y tế Hà Nội cho biết, 986 ca Covid-19 mới vào hôm nay phân bố tại 254 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (87); Nam Từ Liêm (78); Sóc Sơn (76); Bắc Từ Liêm (72).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay là 1.538.325 ca. Hiện toàn thành phố chỉ còn hơn 400 bệnh nhân Covid-19 nằm viện, hơn 125.000 trường hợp theo dõi tại nhà.

Cũng từ hôm nay, 21-4, Hà Nội bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh khối lớp 1. Toàn thành phố có hơn 1 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và Hà Nội đặt mục tiêu 95% trẻ trong lứa tuổi này sẽ tiêm đủ mũi vaccine Covid-19.