Số mắc Covid-19 tăng ngày thứ năm liên tiếp, hơn 86.000 trẻ tại TP HCM đã được tiêm vaccine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong 24h qua, tính đến 18h chiều 30-10, cả nước ghi nhận 5.227 ca Covid-19 mới, tăng 335 ca so với hôm qua và là ngày thứ 5 liên tiếp có số mắc gia tăng...
Tiêm vaccine cho trẻ 16-17 tuổi tại TP HCM

Tiêm vaccine cho trẻ 16-17 tuổi tại TP HCM

Theo tin từ Bộ Y tế, trong 5.227 ca nhiễm mới được công bố hôm nay có 2.293 ca cộng đồng, ghi nhận tại 50 tỉnh, thành phố. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với ngày trước đó là: Tiền Giang (+148), Ninh Thuận (+69), TP. Hồ Chí Minh (+65)...

Tại phía bắc, một số tỉnh thành ghi nhận nhiều bệnh nhân và số mắc tăng là: Hà Nội (56), Phú Thọ (34), Nam Định (24), Bắc Ninh (22), Hà Nam (20), Vĩnh Phúc (6), Thái Bình (3)...

Về điều trị, hôm nay có 2.204 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày cũng ghi nhận 64 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (30), Bình Dương (13), Bạc Liêu (5), Long An (4), Sóc Trăng (4), An Giang (3),Cần Thơ (1), Kiên Giang (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), Ninh Thuận (1).

Về tiêm chủng, tính đến ngày 28/10, 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức của TP HCM đã triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 86.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Tại Bình Dương, bắt đầu từ ngày mai, 31-7, cũng sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, tại Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ đã quyết định thay đổi cấp độ dịch Covid-19 từ cấp độ 1 (nguy cơ thấp) sang cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) trên toàn thành phố.