Số lượng tội phạm cá độ bóng đá tăng chóng mặt

ANTĐ - Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, số đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet, với những hình thức tinh vi, sử dụng công nghệ cao, đang tăng chóng mặt trong thời gian gần đây.  
Những vụ bán độ liên quan tới các cầu thủ trong thời gian qua là vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm, theo Cục trưởng Hồ Sỹ Tiến, được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan công an, Cục CSHS công bố kết quả các vụ dàn xếp, bán độ bóng đá.

“Trong mùa World Cup 2014, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các cấp có nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn làm giảm tình hình cá độ. Tình trạng cá độ vừa qua chủ yếu trên mạng, thông qua mạng cá độ nước ngoài. Các đối tượng thông quá các mạng bé, tổ chức các đối tượng khác tại nhiều tụ điểm chơi và xem bóng đá”, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói.

Theo con số được Cục CSHS công bố, trong số 53/63 tỉnh thành, lực lượng chức năng đã bắt giữ xử lý 3.777 đối tượng, thu 14 tỷ 224 triệu, 81.821 nghìn USD, cùng các phương tiện gồm 10 ô tô, 285 xe máy, hơn 900 điện thoại di động và 214 máy tính, cũng như phong tỏa hàng nghìn tài khoản ngân hàng được lập ra phục vụ cho mục đích cá độ bóng đá trên mạng.
Số lượng tội phạm cá độ bóng đá tăng chóng mặt ảnh 1
Cục trưởng Cục CSHS, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định số lượng đối tượng cá độ bóng đá không có chiều hướng giảm
Người đứng đầu Cục CSHS chia sẻ: “Tội phạm công nghệ cao, ở nước ngoài sử dụng nhiều tài khoản ảo và rất khó để thu giữ bởi trong vòng 24 tiếng, tiền mặt đã được rút hết, nên đa số các tài khoản không thu được tiền. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, các bên cần có sự phối hợp để chặn bắt các đối tượng, tổ chức. Với trách nhiệm của mình, Ccục CSHS đã có công văn gửi ngân hàng nhà nước phong toà và kiểm tra các tài khoản. Các đối tượng khi chuyển tiền không có nguồn gốc sẽ phải kiểm soát. Đây là những vấn đề cấp thiết”.

Dù đã bắt nhiều đối tượng nhưng theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, số lượng đối tượng thực tế sẽ rất lớn. Hiện nay với trách nhiệm của mình, Cục CSHS chỉ đạo các địa phương bắt giữ nhiều đối tượng, với 658 vụ, gần 4.000 đối tượng, tài sản rất lớn, nhưng so với số tiền các đối tượng đánh bạc không thấm vào đâu.
Số lượng tội phạm cá độ bóng đá tăng chóng mặt ảnh 2
1 cầu thủ liên quan tới đường dây cá độ bóng đá, dàn xếp tỷ số ghi lại thông tin liên quan vụ cá độ, trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên
Đáng chú ý, so với thời điểm World Cup 2010, số lượng các đối tượng tham gia cá độ bóng đá trên mạng đã tăng chóng mặt. Cách đây 4 năm, lực lượng chức năng đã bắt 374 vụ, tăng 284 vụ, tương đương 37%. 

Tương tự, số đối tượng bị bắt giữ năm 2010 là 2.215 đối tượng, tăng 1.562 đối tượng, tương đương 41% sau 4 năm. Tình trạng các đối tượng tham gia cá độ bóng đá hiện tại không có chiều hướng giảm, trái lại ngày càng tinh vi hơn, với việc lợi dụng công nghệ cao, hiện đại.

“Năm nay, các lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và bắt giữ các đối tượng này. Một số đơn vị như Công an Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai… đã làm rất tốt, nhưng tình hình vẫn rất phức tạp và cần thêm thời gian để đấu tranh, triệt phá loại hình tội phạm này”, Cục trưởng  Cục CSHS, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết.