Sở hữu thống kê cực tệ, HLV Lampard khó trụ lâu ở Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để thua Man City 1-3, chiếc ghế của HLV Frank Lampard tại Chelsea đang lung lay dữ dội.

Bất chấp việc đã chi ra hơn 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng ở phiên chợ hè 2020, Chelsea vẫn đang chìm đắm trong cuộc khủng hoảng không lối thoát. Trận thua 1-3 ngay trên sân nhà trước Man City vào rạng sáng 4-1-2021 khiến The Blues tụt xuống thứ 8 trên BXH sau 17 trận, với 26 điểm.

Tương lai của HLV Lampard tại Chelsea đang rất ảm đạm

Tương lai của HLV Lampard tại Chelsea đang rất ảm đạm

Có nhiều ngôi sao của Chelsea gây thất vọng như Werner, Kante hay Thiago Silva, nhưng mang đến sự thất vọng nhiều nhất chính là "thuyền trưởng" Frank Lampard. Trước một Man xanh đang gặp vấn đề tâm lý vì Covid-19, Chelsea của Lampard vẫn tỏ ra quá non nớt và dễ dàng bị hạ gục nhanh chóng trong hiệp 1 với 3 bàn thua trước.

Báo chí Anh thống kê, xét trên tiêu chí số điểm trung bình/trận ở Premier League, Lampard chính là HLV Chelsea tệ nhất trong “kỷ nguyên Abramovich”. Kể từ lúc tỷ phú người Nga mua lại The Blues vào năm 2003, chưa HLV có thành tích tệ như cựu tiền vệ người Anh.

Cụ thể, sau 55 trận cùng The Blues ở Ngoại hạng Anh, Lampard chỉ giành trung bình 1,67 điểm/trận, đạt tỉ lệ thắng 49%. Thành tích của Franky còn kém cả người tiền nhiệm tai tiếng Andre Villas-Boas (1,7 điểm/trận).

So với HLV Chelsea gần nhất là Maurizio Sarri, Lampard cũng thua xa khi chiến lược gia người Italia có trung bình 1,89 điểm/trận tại Premier League, tỉ lệ thắng là 55%. Người được CĐV The Blues quý mến trong 2 giai đoạn ở Stamford Bridge là Jose Mourinho sở hữu trung bình 2,19 điểm/trận cùng tỉ lệ thắng 66%.

Bảng thống kê điểm trung bình (PPG) và tỉ lệ chiến thắng của các HLV trong kỷ nguyên Abramovich tại Chelsea

Bảng thống kê điểm trung bình (PPG) và tỉ lệ chiến thắng của các HLV trong kỷ nguyên Abramovich tại Chelsea

Lúc này, chiếc ghế mà HLV Lampard ngồi đang lung lay dữ đội. Theo đánh giá của các nhà cái châu Âu, Max Allegri là ứng cử viên hàng đầu thay Lampard với tỉ lệ 13/8 (đặt 8 ăn 13), tiếp đó là Thomas Tuchel (3/1).

Về phần mình, chiến lược gia người Anh khẳng định không bận tâm đến chuyện mất ghế. "Tôi không cảm thấy lo về chuyện bị sa thải. Áp lực kéo đến không ngừng, tôi vẫn sẽ làm công việc của mình và tiếp tục lựa chọn các cầu thủ ra sân. Chúng tôi sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn nếu muốn có được vị trí mong muốn. Tôi hiểu lý do vì sao chúng tôi phải chiến đấu, và tôi sẽ là người đầu tiên làm điều đó", Lampard nói.