Vòng loại Asian Cup 2015

Sở hữu 3 cầu thủ nhập tịch, Hong Kong tự tin sẽ đánh bại ĐTVN

ANTĐ - Gia tăng sức mạnh với sự góp mặt của 3 cầu thủ nhập tịch, HLV trưởng ĐT Hong Kong (TQ) tự tin tuyên bố sẽ đánh bại ĐTVN trong trận tái đấu tối mai (5/3) trên sân Mỹ Đình.

HLV Kim Pan Gon tự tin sẽ giành 3 điểm tại Mỹ Đình

Tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV trưởng ĐT Hong Kong Kim Pan Gon chia sẻ một chút lo ngại bởi ông và các học trò của mình chưa thật sự có được sự chuẩn bị tốt nhất trong trận đấu gặp ĐTVN. “Chúng tôi gặp khó khăn khi lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2015 không phù hợp với lịch thi đấu giải vô địch Hong Kong. Do đó, các cầu thủ mới chỉ đạt được khoảng 85% phong độ. Tuy nhiên, tôi vẫn hài lòng vì sự tự tin và tinh thần quyết tâm của toàn đội. Hy vọng, trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ đạt được 100% phong độ để giành chiến thắng trước ĐTVN”, ông Kim Pan Gon nói.

Đánh giá về ĐTVN, HLV Kim Pan Gon cho biết: “Theo tôi, ĐTVN là đội bóng mạnh nhất tại khu vực Đông Nam Á. Ở trận lượt đi, mặc dù giành chiến thắng 1-0 nhưng đó là một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi. Cơ hội cho 2 đội khi đó là 50-50. Ở lần gặp lại sắp tới, tôi chưa nắm được các bạn có sự thay đổi nào hay không, nhưng thông qua quan sát 2 trận đấu của ĐTVN với UAE và Uzbekistan, tôi cũng đã hiểu được phong cách, lối chơi của các bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã có nhiều sự tiến bộ trong thời gian qua nên dù phải thi đấu sân khách nhưng tôi vẫn tin vào cơ hội chiến thắng”.

HLV Kim Pan Gon tiết lộ, trong chuyến hành quân sang Việt Nam lần này, ĐT Hong Kong đã triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch. “Đó là những cầu thủ có chất lượng và đều đã thi đấu tại Hong Kong- League ít nhất 7 năm. Họ là các nhân tố quan trọng và đóng góp rất lớn cho thành công của ĐT Hong Kong”, ông Kim Pan Gon nói.

Dù chỉ là trân đấu mang tính thủ tục, nhưng áp lực đối với
 thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn rất lớn

Quyết tâm kiếm 3 điểm trong cuộc đối đầu với ĐTVN của Hong Kong là điều dễ hiểu bởi họ đang nuôi hy vọng canh tranh suất vé vớt vào VCK Asian Cụp 2015 trên cương vị là đội bóng xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong số các bảng. Trong khi đó, ở thái cực ngược lại, ĐTVN đã không còn cơ hội bước tiếp và trận đấu sắp tới chỉ còn mang tính thủ tục. Tuy nhiên, trong bối cảnh người hâm mộ đang mất niềm tin trầm trọng vào bóng đá nội, ĐTVN phải chịu những áp lực không hề nhỏ. Bởi vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chắc chắn sẽ vẫn phải dốc toàn lực để tìm cách đánh bại Hong Kong, cho dù đối thủ này thường thua nhiều hơn là thắng trong lịch sử các cuộc đối đầu với ĐTVN.

HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Ở trận lượt đi trên sân Hong Kong, ĐTVN đã có một thế trận tương đối tốt, tạo được nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Cuối cùng chúng ta đã để thua trong một tình huống đánh đầu của trung vệ đội bạn ở phút 87. Để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, tôi đã tìm hiểu thông tin về Hong Kong và biết rằng họ có bổ sung một số cầu thủ nhập tịch. Mặc dù vậy, tôi cho rằng, chỉ cần chơi chặt chẽ và lựa chọn tốt thời điểm để phản công nhanh, ĐTVN sẽ giành chiến thắng”.

Liên quan đến chấn thương của tiền đạo Công Vinh và hậu vệ Văn Hoàn, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông đang chờ đợi kết luận cuối cùng của các bác sỹ trước khi chốt lại danh sách ra sân. “Tốc độ hồi phục của Vinh và Hoàn đang có tiến triển tốt và tôi hy vọng họ có thể sẽ góp mặt trong trận đấu tới. Dù không còn cơ hội đi tiếp, nhưng chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình để giành thắng lợi”, ông Phúc nói.

Trận đấu giữa ĐTVN và ĐT Hong Kong (TQ) sẽ diễn ra vào 21h00 tối mai (5-3). Sau 5 trận đấu tại bảng E vòng loại Asian Cup 2015, ĐTVN để thua cả 5 trận, ghi được 2 bàn và thủng lưới 14 bàn. Một thành tích tệ nhất trong lịch sử các lần tham dự vòng loại giải đấu châu lục.