"Sợ chết" chiến thắng liveshow đầu tiên Bài hát Việt 2012

ANTĐ - Nhận số điểm cao từ Hội đồng thẩm định, ca khúc “Sợ chết” của ca sĩ trẻ Đồng Lan đã chiến thắng tại liveshow đầu tiên Bài hát Việt 2012.

"Sợ chết" được Đồng Lan sáng tác để giúp người nghe có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Theo nữ ca sĩ, trước hiện trạng chung của giới trẻ hiện nay như sống vội, không biết quý trọng sự sống, cô muốn chia sẻ thông điệp phải trân trọng từng giây phút, phải biết sợ chết để sống có ý nghĩa hơn từng ngày.

Phát biểu trên sân khấu Bài hát Việt trong niềm hạnh phúc, Đồng Lan cho biết, giải thưởng này thực sự “là một phép màu” đối với cô.

"Sợ chết" chiến thắng liveshow đầu tiên Bài hát Việt 2012 ảnh 1
Đồng Lan và Nguyễn Hoài Nam lên nhận giải thưởng (Ảnh BHV)
Không chỉ tham gia Bài hát Việt, Đồng Lan còn là một trong 100 thí sinh dự vòng thi "Giấu mặt" của "The Voice" phiên bản Việt. 
Ngoài giải thưởng Bài hát của tháng, Hội đồng thẩm định Bài hát Việt cũng đã trao giải Nhạc sỹ phối khí hiệu quả cho nhạc sỹ Võ Duy Kha với ca khúc "Sợ chết" và Ca sỹ thể hiện hiệu quả cho Hà OKio với ca khúc do chính anh sáng tác "Sài gòn café sữa đá".
Nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất của khán giả, ca khúc "Bước đi" của tác giả Nguyễn Hoài Nam qua phần thể hiện của ca sỹ Tô Minh Đức đã giành giải Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn
"Sợ chết" chiến thắng liveshow đầu tiên Bài hát Việt 2012 ảnh 2
Đồng Lan trong MV "Sợ chết"
Bên cạnh 9 ca khúc mới, trong chương trình Bài hát Việt 2012 tối qua, khán giả cũng đã được thưởng thức dự án âm nhạc dành cho tuổi teen của nhạc sỹ Huy Tuấn và ca sỹ Văn Mai Hương trong liveshow đầu tiên.  Là nhân vật mở màn trong Dự án âm nhạc của Bài hát Việt 2012, Văn Mai Hương lần lượt trình diễn các ca khúc đã làm lên tên tuổi của cô như: Ngày chung đôi, Hãy mỉm cười, Phút bối rối và Nếu như anh đến với phong cách trẻ trung, sôi nổi.Cùng nghe "Sợ chết" - sáng tác và thể hiện Đồng Lan: