Sợ bị Mỹ điều tra tội hối lộ, tập đoàn Alstom nộp phạt 772 triệu USD

ANTĐ- Ngày 22-12, Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo, Tập đoàn Công nghiệp Alstom của Pháp đã chấp nhận nộp phạt số tiền kỷ lục 772 triệu USD cho chính phủ Mỹ để tránh bị điều tra tội đưa hối lộ. 

Alstom đã phải nộp phạt 772 triệu USD vì đưa hối lộ

Trước đó, Alstom, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải, đã bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra do bị tình nghi đưa hối lộ hàng chục triệu USD cho các quan chức chính phủ tại Indonesia và các quốc gia khác để giành được các hợp đồng năng lượng.

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay, Alstom đã chi hơn 75 triệu USD tiền hối lộ trong quãng thời gian từ năm 2000-2011 để thắng thầu trong các hợp đồng kinh tế trị giá 4 tỷ USD tại nhiều nơi trên thế giới, giúp tập đoàn này thu được lợi nhuận khoảng 300 triệu USD.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Alstom đã thừa nhận việc đưa hối lộ và chấp nhận nộp phạt 772 triệu USD. Đây là án phạt hối lộ ở nước ngoài lớn nhất mà chính phủ Mỹ áp dụng đối với một công ty.