Snowden liên tiếp được đề cử giải Nobel Hòa bình

ANTĐ - Ngày 29-1, cựu nhân viên Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ Edward Snowden đã được các nghị sỹ Na Uy đề cử nhận giải Nobel Hòa bình trong năm nay vì cho rằng anh có công góp phần vào “sự minh bạch và ổn định toàn cầu” bằng việc tiết lộ những thông tin mật về cơ quan tình báo này.

Sự đề cử này đã được hai nghị sỹ Snorre Valen và Baard Vegar Solhjell, thuộc Đảng Xã hội chủ nghĩa cánh tả của Na Uy, công bố trên Facebook trong ngày thứ 4.

Hai nghị sỹ cho rằng Snowden đã có sự đóng góp vào an ninh toàn cầu bằng việc tiết lộ “bản chất và năng lực công nghệ của tình báo hiện đại.”

Hồi tháng 7, một giáo sư xã hội học Thụy Điển cũng đã đề cử Snowden nhận giải Nobel Hòa bình 2014.

Hàng năm, Ủy ban Nobel Na Uy đều mời “những người đủ tư cách” từ các chính phủ, quốc hội, tòa án trường đại học và cựu giảng viên đề cử các ứng viên nhận giải Nobel Hòa bình.

Thời hạn chót để đề cử các ứng viên cho giải Nobel Hòa bình 2014 là ngày 1-2.

Năm 2013, Ủy ban Nobel Na Uy đã trao giải Nobel Hòa bình cho Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) có trụ sở tại The Hague về nỗ lực giải giáp vũ khí hóa học tại Syria.