Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine

ANTD.VN - Xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 sẽ là dòng vũ khí hạng nặng tiếp theo Ukraine nhận được. Được biết số xe tăng này do Nam Tư sản xuất và được Slovenia cung cấp cho Kiev.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cùng xe bọc thép cho quân đội Ukraine, quyết định được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu bước sang giai đoạn 2, khi chiến trường được dịch chuyển về miền Đông.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Theo thông tin do Hãng thông tấn Đức DPA đăng tải, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức đã ký một thỏa thuận với một số quốc gia, bao gồm cả Slovenia, cung cấp xe tăng và xe bọc thép cũ do Liên Xô sản xuất cho Ukraine từ kho quân sự hiện tại của họ.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Đổi lại Đức sẽ cung cấp xe tăng hoặc xe chiến đấu bộ binh từ nước này để bù đắp vào số vũ khí các nước đã viện trợ cho Ukraine.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Theo DPA, Slovenia sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine trong khi Đức sẽ cung cấp cho Slovenia xe chiến đấu bộ binh Marder hoặc thiết giáp Fuchs.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Kể từ khi gia nhập NATO và Liên minh châu Âu năm 2004, phòng thủ lãnh thổ và khả năng tham gia các hoạt động hỗ trợ hòa bình đã trở thành trọng tâm trong chiến lược quốc phòng của Slovenia.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Theo Sách trắng do Bộ Quốc phòng Slovenia công bố năm 2020, việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Slovenia sẽ tập trung vào khả năng phát triển nhóm chiến đấu tinh giản nhưng hiện đại với năng lực tác chiến cao.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Để đạt được những mục tiêu này Slovenia đã quyết định hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của mình.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Theo đó sẽ mua các xe tăng chiến đấu chủ lực và xe bọc thép hiện đại chuẩn NATO để thay thế các phương tiện chiến đấu cũ do Liên Xô sản xuất hiện đang phục vụ trong quân đội Slovenia.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Theo Military Balance 2021, các lực lượng vũ trang của Slovenia có tổng cộng 14 xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 đang hoạt động và 32 chiếc trong kho.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
M-84 là loại xe tăng được Nam Tư sản xuất theo giấy phép của dòng xe tăng T-72 Liên Xô.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Tuy sản xuất dựa trên nguyên mẫu T-72 Liên Xô, nhưng dòng xe tăng M-84 cũng có nhiều cải tiến mới nhằm đáp ứng yêu cầu của quân đội Nam Tư.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Thiết kế của M-84 tương tự như loại xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất bao gồm ba khoang với vị trí người lái ở trung tâm phía trước thân tàu, một tháp pháo ở trung tâm và gói năng lượng ở phía sau.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Xe tăng giữ nguyên vũ khí trang bị như T-72, bao gồm một khẩu pháo nòng trơn 125mm có khả năng bắn tên lửa qua nòng pháo.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
M-84 có những điểm khác biệt nhỏ so với T-72 đặc biệt là phần tháp pháo với 12 ống phóng đạn khói 81mm.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Vũ khí trang bị thứ hai của xe tăng bao gồm một súng máy đồng trục M86 7,62mm và một súng máy đại niên hạng nặng M87 12,7mm gắn trên nóc tháp pháo.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
M-84 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực mới và nó có lớp giáp bảo vệ được đánh giá tốt hơn nguyên bản T-72 Liên Xô.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Phiên bản M-84 của Slovenia được trang bị động cơ diesel V-46TK V-12 1.000 mã lực, mang lại tỷ lệ công suất trên trọng lượng tốt hơn hẳn so với động cơ T-72.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Nhờ động cơ này giúp cho M-84 có khả năng cơ động vượt trội khi có thể chạy ở tốc độ đường tối đa 65 km/h, tầm xa tối đa lên tới 700 km.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Hiện nay vẫn đang có khoảng 500 chiếc xe tăng M-84 với nhiều phiên bản còn hoạt động, chủ yếu tại Kuwait và các nước thuộc Liên bang Nam Tư cũ.
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine
Slovenia cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cho Ukraine