Slavyansk ra lệnh giới nghiêm, kêu gọi Nga kéo quân vào miền Đông

ANTĐ - Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin đêm hôm 20-4, các tay súng của Pravyi sector đã tấn công một trạm kiểm soát của những người biểu tình chống chính quyền Kiev ở gần thành phố Slavyansk, miền Đông Ukraine làm 5 người thiệt mạng.

Vụ nổ súng xảy ra tại một trạm kiểm soát của người biểu tình ở ngoại ô thành phố. Trong số 5 ngươì thiệt mạng có 3 người thuộc nhóm những người biểu tình đang kiểm soát thành phố này, 2 nạn nhân còn lại thuộc nhóm tấn công trạm kiểm soát trên.

Sau cuộc đụng độ, những người biểu tình cũng thu giữ 2 ô tô của những kẻ tấn công. Trong xe, nhiều vũ khí, thuốc nổ và các bức ảnh chụp từ trên không khu vực Slavyansk đã được tịch thu. Trên bản đồ có một số dấu hiệu cho thấy, tháp truyền hình thành phố sẽ là mục tiêu tiếp theo của những phần tử này.

Hiện Bộ Nội vụ Ukraine chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc các phần tử cực đoan của Pravyi sector đã nổ súng sau khi Kiev đưa ra lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh. Bộ trưởng Arsen Avakov cũng không đề cập gì về vụ việc trên trang Facebook của mình, nơi ông thường xuyên đăng tải thông tin về các vụ đụng độ với phe phiến quân.

Vụ việc xảy ra sau khi  Mỹ đang gia tăng áp lực buộc Nga phải thuyết phục những người biểu tình hạ vũ khí, và dời bỏ các tòa nhà chính quyền mà họ đang chiếm đóng. Đây là một trong những nội dung được 4 bên gồm Ukraine, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu nhất trí hôm 16-4.

Hiện trường vụ nổ súng ở Slavyansk

Tuy nhiên, lãnh đạo biểu tình cũng tuyên bố họ sẽ tiếp tục chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở miền đông, đồng thời tuyên bố việc Moscow ký kết thỏa thuận chẳng liên quan gì đến họ bởi nhân dân mới là chủ nhân của mảnh đất miền đông Ukraine và quyền tự quyết thuộc về họ.

Sau vụ nổ súng này, lực lượng ủng hộ Nga ở Slavyansk, miền Đông Ukraine đã tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm tại thành phố, bắt đầu từ ngày 20-04.

Chỉ huy lực lượng dân quân thành phố Slavyansk Vyacheslav Ponomaryev cho biết, lệnh giới nghiêm có hiệu lực bắt đầu từ 00h00 đêm (21h GMT) đến 06h00 sáng (3h GMT), trong thời gian này mọi người bị cấm đi lại trên đường phố.

Đồng thời, ông Vyacheslav Ponomaryev đã kêu gọi Moscow triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới đây sau vụ nổ súng đẫm máu vi phạm lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh.

Ông Ponomaryov tuyên bố chỉ nước Nga mới có thể bảo vệ thành phố này và kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin khẩn trương đưa lực lượng giữ gìn hòa bình vào các khu vực Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine.