Siro ho của Ấn Độ bị tố có chứa chất gây nghiện

ANTĐ - Nhà chức trách Bangladesh vừa lên tiếng cáo buộc thuốc siro ho của Ấn Độ được nhập lậu vào nước này có chứa chất gây nghiện, thậm chí có thể nguy hiểm tương đương với nghiện heroin.

Siro ho của Ấn Độ bị tố có chứa chất gây nghiện ảnh 1Một lớp cai nghiện siro ho ở Thủ đô Dhaka, Bangladesh

Ước tính, khoảng 1,5 triệu người Bangladesh (chiếm 4% dân số) rất ưa chuộng loại siro ho có chứa chất codeine, một thành phần thường có trong thuốc giảm đau, nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài hoặc lạm dụng nó sẽ trở nên lệ thuộc vào thuốc, thậm chí nghiện giống heroin.

Năm 2014, Bangladesh đã thu giữ khoảng 750.000 chai siro ho nhập lậu từ Ấn Độ và 6 tháng đầu năm 2015, con số này là hơn 83.000. Giáo sư Sayedur Rahman tại Đại học Y khoa Bangabandhu Sheikh Mujip cho biết, tình trạng lạm dụng siro ho ở Bangladesh rất phổ biến và loại thuốc này đã gây tác hại cho công việc và gia đình của nhiều người. Còn Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) cho rằng, đây là một thách thức lớn trong công tác phòng chống ma túy ở Bangladesh.