Sir Elton John bị chỉ trích vì “khoe con”

ANTĐ - Tại bữa tiệc sau lễ trao giải Oscars, cánh báo chí lên tiếng chỉ trích Elton John vì coi con trai như môt “phụ kiện thời trang”
Là cặp đôi đồng tính công khai có con nhờ người mang thai hộ, Elton John và David Furnish rất tự hào về hai cậu con trai bé bỏng trong gia đình. Cũng chính vì lí do này mà các cậu bé thu hút nhiều ống kính máy quay hơn những cô- cậu bé khác.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Elton John nói: “ Tôi không muốn Zachary  là trung tâm của sự chú ý. Zachary cần có tuổi thơ đúng nghĩa khi được tự do khám phá các giá trị cuộc sống”. Tuy nhiên, giới báo chí đã thấy “mẹ” Elton John đi ngược lại điều này khi cho cậu bé tới bữa tiệc sau lễ trao giải Oscars. Thậm chí, cậu bé còn ăn mặc rất thời trang trong khi cậu bé mới 2 tuổi. 
Giải thích cho điều này, David Furnish cho biết:" Chúng tôi có rất nhiều bạn bè và họ đều muốn gặp Zachary. Cậu bé chỉ xuất hiện tại bữa tiệc khoảng một tiếng”. Lời nói này của ống bố Furnish không làm hài lòng báo chí. Họ bắt đầu đặt câu hỏi về việc giữa “một cuộc sống bình thường” với việc có một bà mẹ đỡ đầu nổi tiếng với phong cách quái dị là Lady Gaga sẽ như thế nào. 
Thậm chí họ còn cho rằng, Elton John đã lợi dụng số tài sản kếch xù của mình để mua được hai cậu con trai kháu khỉnh khi ông chọn sống ở Mĩ và nhờ một người phụ nữ Ukraina mang thai hộ- điều mà ông sẽ không được phép nếu sống ở Anh.
Sir Elton John bị chỉ trích vì “khoe con” ảnh 2


Trong khi đó, các cô –cậu bé khác lại rất ít khi thấy xuất hiện cùng bố mẹ tại thảm đỏ. Ví dụ như các cậu bé nhà Beckham. Victoria Beckham “phải chờ” tới khi Romeo 10 tuổi, cô mới cho phép con mình đóng quảng cáo cho một nhãn hiệu thời trang.

Hay như đại gia đình Brad-Angelina, họ luôn từ chối những lời mời dự tiệc để trở về khách sạn cùng các con theo “đúng nghĩa một gia đình”. Đã có rất nhiều câu chuyện về những đứa trẻ Hollywood không vượt qua nổi cái bóng của sự nổi tiếng của cha mẹ nhưng có vẻ cặp đôi đồng tính này không cho rằng điều đó sẽ có tác động vào hai cậu con trai mang thai hộ của mình.