Sir Alex Ferguson dành những lời khuyên cho Abramovich về Mourinho

ANTĐ - Sir Alex Ferguson nói với chủ sở hữu Chelsea, Roman Abramovich, sẽ là “ngu ngốc” và “quản lý tồi” nếu sa thải Jose Mourinho. 

Mourinho chịu rất nhiều áp lực sau khi Chelsea trải qua thất bại thứ 8 tại Premier League mùa giải năm nay, điều khiến họ chỉ còn nhiều hơn 2 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Giới chủ của The Blues được cảnh báo “Người đặc biệt” khó có thể ngăn chặn đà tuột dốc của đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Theo một số nguồn tin, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nguy cơ bị đưa lên “đoạn đầu đài” nếu Chelsea để thua Porto tại lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League sắp tới.

Sir Alex Ferguson khuyên Roman Abramovich nên kiên nhẫn với Jose Mourinho

Tuy nhiên, cựu HLV của M.U, Sir Alex Ferguson thúc giục Abramovich tiếp tục giữ vững niềm tin và ủng hộ Mourinho cho đến lúc mọi chuyện ở Chelsea được cải thiện.

“Abramovich đã sa thải rất nhiều HLV trong 10 năm qua và tôi chắc ông ấy rút ra được không ít những bài học. Ông ấy phải có đức tin về việc Mourinho sẽ giúp Chelsea thoát khỏi tình trạng hiện nay” - chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh nói - “Không có lý do nào để giải thích cho việc sa thải một trong những HLV xuất sắc nhất mọi thời đại. Mourinho từng vô địch nhiều lần tại Champions League, cũng như ở Anh, Italia và Tây Ban Nha).

Mourinho đứng trước nguy cơ rất lớn bị sa thải 

Theo Sir Alex Ferguson, Mourinho đã không may mắn khi phải đối mặt với hàng loạt vấn đề cùng lúc. Ngoài rắc rối với nữ bác sỹ Eva Carneiro, “Người đặc biệt” cũng thiếu vắng sự phục vụ của thủ môn Thibaut Courtois vì chấn thương suốt một thời gian dài, trong lúc một số cầu thủ sa sút phong độ. Chính vì lý do này, sẽ là "ngu ngốc" và "quản lý tồi nếu đẩy chiến lược gia người Bồ Đào Nha khỏi Stamford Bridge.