Sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội ra mắt triển lãm "Đại dịch Covid-19: Khoảng cách và sự kết nối"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng ngày 20/12/2020, Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Đại dịch Covid-19: Khoảng cách và sự kết nối" đã được tổ chức tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Triển lãm ảnh là sự đồng cảm, sẻ chia của các bạn sinh viên Khoa Nhiếp ảnh hướng về đồng bào với những thân phận con người trong đại dịch, đồng thời ghi nhận hình ảnh những bác sỹ, quân đội, tình nguyện viên... vẫn hàng ngày mướt mải làm việc để làm nên những điều phi thường.

Triển lãm ảnh là dịp để sinh viên trao đổi học tập, giới thiệu thành quả lao động. Đây đồng thời là món quà đầy nhiệt huyết, đam mê của các bạn sinh viên hướng tới 41 năm thành lập trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Đình Thi, Hiệu trưởng Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trao giải Nhất ảnh ý tưởng xuất sắc cho sinh viên Ngô Tiến Đạt, Nhiếp ảnh Báo chí K38

PGS.TS Nguyễn Đình Thi, Hiệu trưởng Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trao giải Nhất ảnh ý tưởng xuất sắc cho sinh viên Ngô Tiến Đạt, Nhiếp ảnh Báo chí K38

Cuộc thi ảnh ‘Đại dịch Covid-19: Khoảng cách và sự kết nối’ được phát động từ ngày 21/11/2021 đến ngày 15/12/2020. Tuy thời gian ngắn, nhưng cuộc thi đã thu hút được hơn 100 tác giả với hơn 500 bức ảnh tham dự. Ban giám khảo đã chọn được 39 bức ảnh vào vòng Chung kết.

ThS Phan Thị Phương Hiền, Trưởng Khoa Nhiếp ảnh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng giám khảo đánh giá: Cuộc thi ‘Đại dịch Covid-19: Khoảng cách và sự kết nối’ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và được hưởng ứng rộng rãi trong sinh viên. Điều đó thể hiện qua số lượng, chất lượng tác phẩm, tác giả gửi ảnh dự thi. Những bức ảnh dự thi lần này đã bộc lộ được sự sáng tạo, cá tính cá nhân, nhiệt huyết và bắt nhịp với từng hơi thở của cuộc sống của các bạn sinh viên Khoa Nhiếp ảnh.

Kết quả, giải Nhất hạng mục Ảnh đời sống đã thuộc về tác phẩm "Trong tâm dịch" của Đỗ Văn Tuấn, Nhiếp ảnh Báo chí K39.

"Huyết nguyệt" của Ngô Tiến Đạt đoạt giải Ảnh ý tưởng xuất sắc

"Huyết nguyệt" của Ngô Tiến Đạt đoạt giải Ảnh ý tưởng xuất sắc

Giải Nhì hạng mục Ảnh đời sống đã thuộc về tác phẩm "Giáng sinh thời Covid" của Nguyễn Hải Duy, Nhiếp ảnh Báo chí K38.

Giải Ba hạng mục Ảnh đời sống đã thuộc về tác phẩm "Sẻ chia" của Phạm Văn Minh, Nhiếp ảnh Báo chí K38.

Giải ảnh ý tưởng xuất sắc đã thuộc về tác phẩm "Huyết nguyệt" của Ngô Tiến Đạt, sinh viên nhiếp ảnh báo chí K38.

Các tác phẩm đoạt giải:

"Trong tâm dịch" của Đỗ Văn Tuấn, Nhiếp ảnh Báo chí K39 đoạt giải Nhất hạng mục Ảnh đời sống

"Trong tâm dịch" của Đỗ Văn Tuấn, Nhiếp ảnh Báo chí K39 đoạt giải Nhất hạng mục Ảnh đời sống

Giải Nhì hạng mục Ảnh đời sống đã thuộc về tác phẩm "Giáng sinh thời Covid" của Nguyễn Hải Duy, Nhiếp ảnh Báo chí k38.

Giải Nhì hạng mục Ảnh đời sống đã thuộc về tác phẩm "Giáng sinh thời Covid" của Nguyễn Hải Duy, Nhiếp ảnh Báo chí k38.

Giải Ba hạng mục Ảnh đời sống đã thuộc về tác phẩm "Sẻ chia" của Phạm Văn Minh, Nhiếp ảnh Báo chí k38.

Giải Ba hạng mục Ảnh đời sống đã thuộc về tác phẩm "Sẻ chia" của Phạm Văn Minh, Nhiếp ảnh Báo chí k38.

Tin cùng chuyên mục